Hoàn thành sơ tán gần 570.000 người dân ứng phó bão số 9 trước 19 giờ hôm nay

Hiện nay, bão số 9 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 - 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Dự kiến 4 giờ sáng mai, tâm bão ở trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên; gió cấp 13 - 14, giật cấp 17.

 Các tỉnh đang gấp rút sơ tán người dân ứng phó bão số 9. Ảnh: Vietnamnet.

Các tỉnh đang gấp rút sơ tán người dân ứng phó bão số 9. Ảnh: Vietnamnet.

Chủ động ứng phó bão số 9, Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 45.009 tàu với 229.290 lao động biết diễn biến của bão để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm. Các tàu đều đã nhận được thông tin và đang di chuyển trú tránh.

Trước nguy cơ lớn từ bão số 9, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã rà soát, chuẩn bị công tác sơ tán dân trước khi bão đổ bộ. Tổng số dân cần sơ tán trước mắt là 146.866 hộ với 571.746 người. Trong đó, Thừa Thiên Huế: 18.238 hộ/63.768 người, dự kiến xong trước 15 giờ ngày 27/10. Đà Nẵng: 35.229/140.868, dự kiến xong trước 15 giờ ngày 27/10. Quảng Nam 37.169 hộ/148.675 người dự kiến xong trước 17 giờ ngày 27/10. Quảng Ngãi: 24.507 hộ/94.269 người, dự kiến xong trước 17 giờ ngày 27/10. Bình Định: 23.673 hộ/96.513 người, dự kiến xong trước 19 giờ ngày 27/10. Phú Yên: 8.050 hộ/27.653 người dự kiến xong trước 17 giờ ngày 27/10.

Để bảo đảm năng lực chống lũ trước khả năng mưa lớn kéo dài những ngày tới, tại khu vực Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có 40 hồ đang xả qua tràn. Ngoài ra còn có 5 hồ chứa thủy lợi thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên cũng đang phải xả qua tràn.

Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho biết, bão số 9 được nhận định có cường độ rất mạnh và diện ảnh hưởng lớn. Do đó, trong những giờ tới, các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện chỉ đạo, công điện của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó tập trung kiểm đếm, hướng dẫn tàu, thuyền còn đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển tránh trú an toàn; tổ chức bắn pháo hiệu thông báo.

Hướng dẫn sắp xếp, neo đậu tàu thuyền, lưu ý các tàu vận tải, tàu vãng lai. Cử cán bộ kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tại bến, không để người ở lại trên tàu khi bão đổ bộ. Kiên quyết cưỡng chế, xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành.

Cùng với đó, triển khai sơ tán người dân tại các khu vực ven biển, thấp trũng, nhà yếu, khu du lịch, các khu vực có nguy cơ sạt lở ngay trong TP; cho học sinh nghỉ học theo kế hoạch và tổ chức quản lý đảm bảo an toàn. Chuẩn bị lương thực, nhu yếu phấm thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn, ngập lụt, chia cắt kéo dài nhiều ngày.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hoan-thanh-so-tan-gan-570000-nguoi-dan-ung-pho-bao-so-9-truoc-19-gio-hom-nay-400020.html