Hoàn thành nhiều chỉ tiêu phong trào Thi đua quyết thắng

Dưới sự chủ trì của Đại tá Trần Văn Khương, Cụm thi đua phía Nam (gồm Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa) vừa tổ chức tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng năm 2019.

Với chủ đề: Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắn, phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang cụm phía Nam năm 2019 được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu thi đua hoàn thành đạt và vượt mục tiêu đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu chấp hành nghiêm nhất kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện; triển khai hiệu quả phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chung tay vì người nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước của các địa phương trong tỉnh.

Các đơn vị trong cụm đã huy động hơn 5,3 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, thường trực phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức 17 đợt công tác Dân vận, bàn giao 11 căn nhà đồng đội, kết hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí hàng trăm gia đình chính sách, hộ nghèo… với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; hoàn thành chỉ tiêu giao quân 2 cấp, góp phần vào thành công tỉnh Đồng Nai giao quân 3 cấp.

Đại tá Trần Văn Khương đánh giá cao kết quả thi đua quyết thắng các đơn vị trong Cụm phía Nam, đồng thời đề nghị năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, ngay từ đầu năm, các đơn vị phải triển khai sâu, rộng phong trào Thi đua quyết thắng, đặt ra những chỉ tiêu, mục tiêu phù hợp, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Huyền Linh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/cum-thi-dua-phia-nam-hoan-thanh-nhieu-chi-tieu-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-2974952/