Hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất

Thượng tá Phạm Văn Đông- Phó trưởng CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) giới thiệu với chúng tôi về những công việc khá nổi bật của Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Đội CSTHA & HTTP) CAQ: "Đặc biệt, dịp cuối năm 2019, đơn vị này đã liên tục lập công xuất sắc được Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm Q. Thanh Khê và lãnh đạo CAQ khen thưởng đột xuất về công tác truy bắt đối tượng có lệnh truy nã".

Lãnh đạo CAQ Thanh Khê khen thưởng đột xuất thành tích bắt truy nã của Đội CSTHAHS & HTTP CAQ Thanh Khê và Trung úy Võ Như Huy.

Lãnh đạo CAQ Thanh Khê khen thưởng đột xuất thành tích bắt truy nã của Đội CSTHAHS & HTTP CAQ Thanh Khê và Trung úy Võ Như Huy.

Từ thông tin này, chúng tôi nhanh chóng liên hệ với Trung tá Nguyễn Văn Hòa- Đội trưởng Đội CSTHA & HTTP để nắm tõ hơn những tình tiết liên quan đến các vụ việc. Rất may là vào thời điểm này, Trung úy Võ Như Huy, quê gốc ở Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam cũng có mặt. "Nhà báo cứ hỏi Trung úy Huy, người trực tiếp truy bắt 2 đối tượng truy nã mới đây sẽ rõ hơn"- Trung tá Hòa giới thiệu. Theo Huy, Nguyễn Thị Ái Vy (2000, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) có lệnh truy nã của Cơ quan THAHS CATP Đà Nẵng can tội tàng trữ trái phép chất ma túy với án phạt 1 năm nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Khi được phân công trực tiếp xác minh, truy bắt, Huy phát hiện Vy không còn cư trú ở địa phương, không rõ đi đâu, làm gì. Thông qua các mối quan hệ xã hội và bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát (TS) xác định đối tượng đã vào cư trú tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) và đang làm tiếp thị tại các quán nhậu, karaoke. Thế nhưng khi vào đến nơi, TS mới biết Vy đã đi khỏi địa phương này cách đây một tháng và hiện đang thuê trọ sinh sống cùng bạn trai tại H. Duy Xuyên. Nhận định đối tượng sẽ thuê trọ và sinh sống tại thị trấn Nam Phước, vì đây là địa bàn có nhiều quán nhậu, karaoke nên TS đã bí mật giám sát. Khi phát hiện đối tượng nữ có lai lịch và đặc điểm nhân dạng giống với đối tượng truy nã, TS đã phối hợp với quản lý khách sạn Long Hân bắt giữ và dẫn giải Nguyễn Thị Ái Vy về trại tạm giam Hòa Sơn vào ngày 27-10-2019.

Do "có duyên" truy bắt đối tượng truy nã, mới đây, đơn vị đã mạnh dạn giao cho Trung úy Huy phụ trách tổ công tác truy bắt đối tượng có lệnh truy nã của Cơ quan THAHS CATP Đà Nẵng đối với Nguyễn Cao Phương Thảo (1996, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), can tội trộm cắp tài sản với án phạt 9 tháng tù giam. Cách đây 2 năm, Thảo trong quá trình làm gia sư tại gia đã trộm cắp của anh Vũ Hùng (1969, trú số 05 đường Bàu Hạc 1) số tiền 35 triệu đồng để trong túi sau quần Jean rồi bỏ trốn. Phải sau 2 năm với rất nhiều gian truân, TS mới lần ra nơi ở của đối tượng này. Nguyễn Cao Phương Thảo bị bắt vào ngày 14-11-2019 khi đang làm việc tại khách sạn "Chang" tại địa chỉ số 75 đường Nguyễn Văn Trỗi, thuộc địa bàn P.2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Công tác bắt đối tượng truy nã chỉ là một trong rất nhiều nhiệm vụ mà Đội CSTHAHS & HTTP CAQ Thanh Khê đảm nhận. Trung tá Nguyễn Văn Hòa cho biết: "Đơn vị đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo CAQ xây dựng các kế hoạch đảm bảo ANTT các phiên tòa hình sự, dân sự, xét xử lưu động, cưỡng chế, thi hành án của TAND các cấp và UBND Q. Thanh Khê. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có kế hoạch kiểm tra CA 10 phường trong việc quản lý, theo dõi, nhận xét các đối tượng đang chấp hành THAHS ngoài xã hội; quản lý, kiểm danh kiểm diện các đối tượng trong diện tái hòa nhập tại địa phương…".

Số liệu từ Đội CSTHAHS & HTTP CAQ Thanh Khê cho thấy, trong năm 2019, đơn vị đã bắt thi hành án phạt tù 47 bị án tại ngoại, tổ chức áp giải THA 2 đối tượng truy nã Phan Nhật Văn (1982, trú P. Thạc Gián) và Nguyễn Văn Trung (1964, trú P. Xuân Hà). Ngoài ra, đơn vị còn tiếp nhận quản lý án ngoài hình phạt tù, đối tượng tha tù trước thời hạn có điều kiện; hỗ trợ tư pháp cho 608 phiên tòa hình sự, dân sự; lập danh chỉ bản cho 374 trường hợp cụ thể theo yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ; thực hiện gần 7.000 ca trực, bảo vệ mục tiêu an toàn…

"Dẫu công việc nhiều, đa dạng nhưng trong từng nhiệm vụ, mỗi cán bộ chiến sĩ đơn vị đều nêu cao tinh thần quyết tâm làm việc, phấn đấu đến mức cao nhất trong thực thi công vụ. Chính điều đó đã góp phần vào thành công chung của đơn vị trong nỗ lực đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn", Trung tá Nguyễn Văn Hòa chia sẻ.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_217402_hoan-thanh-nhiem-vu-voi-quyet-tam-cao-nhat.aspx