Hoàn thành công tác trưng bày triển lãm 'Thanh Hóa xưa và nay'

Triển lãm 'Thanh Hóa xưa và nay' có sự tham gia của 27 huyện thị, xã, thành phố, các đơn vị Bảo tàng, Thư viện tỉnh Thanh Hóa, Hội Cổ vật và di sản Thanh Hóa, một số nhà nghiên cứu văn hóa trong tỉnh. Đến chiều ngày 2-5, tại Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa, tất cả các đơn vị tham gia triển lãm cơ bản hoàn thành công tác trang trí, trưng bày, sắp đặt hàng nghìn hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý theo đúng vị trí.

Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa, nơi tổ chức Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”.

Công tác trưng bày đã cơ bản hoàn tất.

Nhiều hiện vật quý được trưng bày.

Gian trưng bày của huyện Ngọc Lặc.

Gian trưng bày của huyện Mường Lát.

Gian trưng bày của huyện Bá Thước.

Gian trưng bày của huyện Thạch Thành.

Các hiện vật được trưng bày tại triển lãm.

Các hiện vật được trưng bày tại triển lãm.

Các hiện vật được trưng bày tại triển lãm.

Các hiện vật cổ được trưng bày tại triển lãm.

Xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” là một trong những điểm nhấn quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029-2019). Triển lãm do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện sẽ diễn ra từ ngày 5-5 đến 9-5-2019, tại hai địa điểm: Triển lãm ngoài trời từ điểm cầu vượt Đại lộ Lê Lợi đến Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ và Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa. Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” chắc chắn mang đến cho người dân Thanh Hóa, bạn bè trong nước và quốc thế một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử hình thành, phát triển, những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngoại giao của tỉnh Thanh Hóa; những đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của Thanh Hóa.

Trần Thanh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tim-hieu-990-nam-danh-xung-thanh-hoa/hoan-thanh-cong-tac-trung-bay-trien-lam-thanh-hoa-xua-va-nay/100320.htm