Hoàn thành chi trả hỗ trợ đối tượng bảo trợ XH khó khăn do Covid-19

Cao Bằng có hơn 250.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, khoảng 1.800 LĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được nhận hỗ trợ theo Nghị định 42.

Đến thời điểm này, việc chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm đối tượng người có công, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã cơ bản hoàn thành. Quá trình chi trả bảo đảm an toàn, đúng người, đối tượng và tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tại tỉnh Cao Bằng nhận tiền hỗ trợ tại trụ sở xã, phường, thị trấn.

Người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tại tỉnh Cao Bằng nhận tiền hỗ trợ tại trụ sở xã, phường, thị trấn.

Ông Nguyễn Ích Tiện trú tại tổ 2, phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng cho biết: "Tôi là người hoạt động kháng chiến, tham gia chiến đấu kháng chiến chống Mỹ, bị nhiễm chất độc da cam, kinh tế gia đình có nhiều lúc khó khăn, con cái đi làm ăn ở xa. Nhận được sự hỗ trợ của Đảng, Chính phủ tôi rất cảm ơn vì đã quan tâm chu đáo, chặt chẽ".

Sở Lao động, Thương binh - Xã hội Cao Bằng cho biết ngoài hơn 250.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và lao động tự do mất việc làm được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, các nhóm đối tượng còn lại vẫn đang trong quá trình rà soát. Dự kiến, tổng kinh phí chi trả khoảng 300 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương đối ứng 30%./.

CTV Tiểu Nguyệt/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hoan-thanh-chi-tra-ho-tro-doi-tuong-bao-tro-xh-kho-khan-do-covid19-1045499.vov