Hoàn thành chỉ tiêu 750 căn nhà Đại đoàn kết chỉ trong vòng 2 năm

Từ năm 2016 đến nay, hơn 933 căn nhà Đại đoàn kết (trị giá 23,56 tỷ đồng) đã được trao tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. So với mục tiêu xây mới và sửa chữa 750 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo cho cả giai đoạn 5 năm (2016-2020) đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, thì con số nói trên đã vượt mong đợi.

Gia đình chị Nguyễn Thị Lan (xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) vui mừng dọn về căn nhà mới do UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 xây tặng.

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Lan (xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) vào một ngày đầu năm 2019. Không khí vui vẻ, tiếng cười nói của các thành viên trong gia đình luôn tràn ngập trong căn nhà mới vừa được UBMTTQ Việt Nam tỉnh và chính quyền địa phương bàn giao.

Vợ chồng chị Lan không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống rất khó khăn - nhiều năm liền là hộ nghèo của tỉnh. Biết được hoàn cảnh gia đình chị, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã trích số tiền 60 triệu đồng do Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”, giúp gia đình chị xây nhà. Từ nguồn hỗ trợ này, cộng thêm sự giúp đỡ của bạn bè, người thân, gia đình chị Lan đã xây được căn nhà mới khang trang, diện tích 120m2.

Cũng giống như gia đình chị Lan, Tết Nguyên đán năm nay, gia đình ông Trần Kim Minh, hộ cận nghèo quốc gia (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) sẽ được sum vầy trong căn nhà mới khang trang. Trước đây, 9 người trong gia đình 3 thế hệ của ông Minh phải sống trong căn nhà mái tôn lụp xụp, rộng chừng 30m2. Do tuổi đã cao, không còn khả năng lao động, 2 con trai của ông Minh làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh nên mong ước về một ngôi nhà khang trang tưởng chừng sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Quốc (phường Long Hương, TP. Bà Rịa) đầu năm 2017.

Thế nhưng, tháng 9-2018, gia đình ông Minh đã được Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Ông Minh mạnh dạn vay mượn thêm 10 triệu đồng nữa và xây được căn nhà rộng 40m2. Trong căn nhà mới khang trang và ấm cúng, ông Minh không giấu được xúc động: “Có được căn nhà mới kiên cố tôi mừng lắm, các con tôi cũng yên tâm làm ăn lo cho gia đình”.

Trên đây là 2 trong số hơn 933 hộ nghèo đã được tặng nhà Đại đoàn kết trong giai đoạn 2016 - 2018. Và đó cũng là thành quả vượt mong đợi mà Mặt trận các cấp đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI. Đặc biệt, chỉ tính riêng năm 2018, Mặt trận các cấp phối hợp với các đơn vị có liên quan đã vận động DN, tổ chức, cá nhân trong tỉnh xây mới và sửa chữa 362 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người dân tộc thiểu số.

Ông Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng: Sự thành công của công tác vận động xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo thời gian qua không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đối với người nghèo, mà quan trọng hơn, còn tạo động lực cho các hộ nghèo phấn đấu vươn lên, phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững. “Đến thời điểm này, công tác xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người nghèo đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu cho cả giai đoạn 2016-2020. Đây là kết quả vượt quá sự mong đợi của các thành viên trong Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh. Mong rằng, thời gian tới, hoạt động này sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để cùng chung tay thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương”, ông Nghĩa nói.

Bài, ảnh: TƯỜNG NGÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201901/thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-vi-hoan-thanh-chi-tieu-750-can-nha-dai-doan-ket-chi-trong-vong-2-nam-833653/