Hoàn tất vòng loại World Cup 2018

Chiến dịch vòng loại World Cup 2018 đã chính thức khép lại và xác định được 32 đội tuyển góp mặt ở nước Nga mùa hè năm sau. Australia và Peru là hai đội tuyển cuối cùng giành vé.

Niềm vui giành vé dự World Cup của các cầu thủ Australia.

Mile Jedinak chỉ chơi cho Aston Villa ở hạng Championship (Anh) có 45 phút trong vòng một tháng qua vì chấn thương. Lão tướng 33 tuổi cũng không thể chơi cho tuyển Australia kể từ tháng 6 tới nay vì lý do tương tự. Vậy mà HLV Ange Postecoglou vẫn quyết định triệu tập tiền vệ trung tâm cho hai trận play-off với Honduras để tìm vé tới Nga mùa hè năm sau. Trước khi ông Postecoglou đưa Jedinak trở lại đội tuyển thì chân sút tốt nhất lịch sử bóng đá Australia là Tim Cahill đã gọi điện cho tiền vệ 33 tuổi này nói về tầm quan trọng của anh với đội tuyển vào thời điểm hiện tại.

Nhận định của Cahill và quyết định của Postecoglou vô cùng chính xác bởi Mile Jedinak trở thành chiến binh đáng nhớ nhất của Australia trong cả hai trận lượt đi và về với Honduras. Trên đất khách cuối tuần trước, Jedinak kiên cường chống trả từ xa mọi đợt tấn công của chủ nhà Honduras để Australia trở lại Sydney với tỷ số hòa không bàn thắng. Trên sân ANZ ngày hôm qua, Jedinak là người hùng của Australia với hat-trick từ 3 tình huống cố định trong hiệp hai để giúp đội nhà thắng chung cuộc 3-1.

Australia ép Honduras trong suốt thời gian hiệp một nhưng không thể ghi bàn mãi cho tới lúc Jedinak chiếm lấy vai diễn của người ghi bàn cho chủ nhà trong hiệp hai. Jedinak đá phạt ngay trước vòng cấm của Honduras mở tỷ số trận đấu ở phút 53 nhờ bóng đập vào hàng rào đổi hướng. Lão tướng 33 tuổi sút liên tiếp hai quả penalty ở phút 72 và 85 thành công. Sau bàn thắng thứ hai, Jedinak chạy hơn 70m để tới chia vui với người hâm mộ đội nhà.

Australia lần thứ tư liên tiếp có mặt tại World Cup và Ange Postecoglou là HLV người bản địa đầu tiên giúp bóng đá xứ chuột túi giành quyền thi đấu tại ngày hội bóng đá thế giới. Tuy nhiên, ông Postecoglou có chút bất đồng với LĐBĐ nước nhà và "dọa" có thể rời khỏi cương vị sau khi loạt trận play-off kết thúc. Dự kiến, ông sẽ gặp mặt Chủ tịch Steven Lowy và Giám đốc điều hành David Gallop trong vài ngày tới để quyết định tương lai của mình.

Sau Australia, Peru là đội thứ 32 và cũng là đội cuối cùng lấy vé dự World Cup 2018 sau khi thắng New Zealand 2-0 trên sân nhà (hòa 0-0 ở sân khách). Như vậy, Châu Đại Dương không có đại diện nào tại Nga vào mùa hè năm sau.

Danh sách 32 đội và phân chia hạt giống của 32 đội: Châu Âu: Nga (chủ nhà), Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Serbia, Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Iceland, Thụy Sỹ, Croatia, Thụy Điển và Đan Mạch. Nam Mỹ: Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia và Peru. CONCACAF: Mexico, Costa Rica và Panama. Châu Á: Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia. Châu Phi: Tunisia, Nigeria, Marocco, Senegal và Ai Cập.

Lễ bốc thăm chia bảng đấu sẽ diễn ra vào ngày 01-12 sắp tới tại Điện Kremlin. Theo đó, nhóm Hạt giống gồm: 1: Nga, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan và Pháp; 2: Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Anh, Colombia, Mexico, Uruguay, Croatia và Peru; 3: Đan Mạch, Iceland, Costa Rica, Thụy Điển, Tunisia, Ai Cập, Senegal và Iran; 4: Serbia, Nigeria, Nhật Bản, Marocco, Panama, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Australia.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_175189_hoan-tat-vong-loai-world-cup-2018.aspx