Hoàn tất việc thu dọn đất, đá sạt lở do mưa, lũ

Hiện nay, việc thu dọn đất, đá sạt lở do mưa, lũ trên địa bàn TP. Nha Trang đã hoàn tất. Tuy nhiên, việc khắc phục kéo dài đã ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Cuộc sống bị ảnh hưởng

Trở lại Khu dân cư (KDC) núi Chụt sau hơn một tháng bị sạt lở do mưa lũ, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang. Hiện nay, các gia đình ở đây mới thực hiện xong việc vận chuyển đất, đá tràn vào nhà để đổ xuống đường lớn. Bà Ngô Thị An (tổ 2 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường) cho biết: “Khu vực này, nhà nào đất đá cũng tràn vào cao đến cả mét nên việc vận chuyển rất khó, không thể làm ngay được. Nhà nào gần đường chính thì vận chuyển nhanh, chứ những gia đình ở trên cao thì vận chuyển rất chậm, phải làm trong nhiều ngày”.

Thu dọn đất, đá ở các đường nhỏ gặp nhiều khó khăn.

Được biết, trong đợt mưa, lũ vừa qua, ngoài việc thiệt hại về người và tài sản, các tuyến đường và KDC ở TP. Nha Trang còn bị vùi lấp bởi hàng ngàn m3 đất đá từ đồi, núi sạt xuống. Trong đó, KDC Đất Lành (xã Vĩnh Thái), đường Điện Biên Phủ, KDC Nam Hòn Khô (phường Vĩnh Hòa), KDC núi Chụt (phường Vĩnh Trường), KDC Hòn Rớ 1, Tỉnh lộ 3 (xã Phước Đồng)… là những địa điểm bị đất, đá tràn xuống nhiều nhất.

Dù ngay sau khi sự cố xảy ra, thành phố đã điều động phương tiện và con người khắc phục nhanh những điểm có sạt lở, song vì khối lượng đất, đá quá nhiều nên việc thu dọn gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Lê Văn (thôn Thành Phát, xã Phước Đồng) than: “Việc bị một lượng lớn đất đá tràn vào nhà, tràn xuống đường khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Chỗ nào cũng đất đá vương vãi, rất mất vệ sinh. Tội nhất là mấy trẻ nhỏ, quần áo lúc nào cũng lấm lem. May mà bây giờ cũng dọn xong để còn chuẩn bị đón Tết”.

Tiếp tục khảo sát các khu vực sạt lở

Việc khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn được UBND thành phố giao cho Phòng Quản lý đô thị và Ban Quản lý Dịch vụ công ích chịu trách nhiệm chính. Riêng UBND các xã, phường thuộc các khu vực bị ảnh hưởng, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ động tổ chức thực hiện công tác thi công, xử lý, khắc phục sự cố một cách nhanh nhất.

Theo báo cáo của các đơn vị thực hiện, đến ngày 21-12, toàn bộ khối lượng đất đá tại những vị trí trọng yếu, các tuyến đường chính, các mương thoát nước và các KDC đã được thu dọn. Các tuyến mương thoát lũ Nam Hòn Khô, Hòn Rớ 1 có kinh phí nạo vét, khơi dòng lên đến gần 1,2 tỷ đồng cũng đã được Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang thực hiện. Bà Hồ Thị Thu Huyền - Phó phòng Giám sát chất lượng Ban Quản lý Dịch vụ công ích cho biết: “Khối lượng công việc mà thành phố giao, đơn vị đã thực hiện xong. Phần đất đá tràn xuống các tuyến đường: Tôn Thất Tùng, Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Dữ, Tế Hanh và KDC Hòn Rớ 1… khoảng 13.348m3. Kinh phí để thực hiện thu dọn ước 935 triệu đồng. Thời gian qua, ban cùng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang đã thực hiện thu dọn và đã hoàn thành ở các tuyến đường chính”.

Tuy nhiên, theo đánh giá, việc thu dọn đất đá bị sạt lở trong thời gian qua còn chậm, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, một số khu vực đất vẫn còn vương vãi trên mặt đường, gây bụi khi trời nắng.

Lý giải về tình trạng này, các đơn vị thi công cho rằng, những tuyến đường nhánh, ngõ hẻm tại các KDC, máy móc, phương tiện không thể tiếp cận nên không thể thực hiện nhanh được. Các KDC trên núi cao phải nhờ vào sự phối hợp của người dân và chính quyền địa phương để đưa đất, đá từ hẻm nhỏ ra đường lớn thì các đơn vị mới có thể vận chuyển đất, đá đi nơi khác. “Nhiều khu vực như cảng Cầu Đá, đơn vị thi công phải thu dọn nhiều lần nhưng vẫn chưa hết đất. Hay như KDC núi Chụt, phường Vĩnh Trường, hẻm rất nhỏ mà lại ở trên núi cao nên phương tiện không thể lên được. Người dân phải vận chuyển bằng xe rùa xuống đường thì xe cơ giới mới dọn đi được, làm kéo dài thời gian thu dọn”, bà Huyền cho hay.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố cho biết: “Các khu vực bị sạt lở mà phòng được UBND thành phố giao, đến nay đã thực hiện xong việc thu dọn đất đá. Riêng những KDC bị đất, đá sạt lở gây sập nhà hiện đơn vị cũng đã phối hợp với các xã, phường khảo sát cụ thể. Sắp tới, sẽ có báo cáo cho UBND thành phố, từ đó sẽ có phương án di dời các hộ gia đình, hoặc có những biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân”.

Đình Lâm

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201812/hoan-tat-viec-thu-don-dat-da-sat-lo-do-mua-lu-8100287/