Hoàn tất hút 2.000 lít dầu trên tàu Bạch Đằng bị chìm ở biển Mũi Né

11 giờ ngày 21-3, khoảng 2.000 lít dầu chạy máy trên tàu Bạch Đằng bị chìm ở vùng biển Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã được hút hết ra khỏi tàu, tránh nguy cơ ô nhiễm do sự cố tràn dầu.

11 giờ ngày 21-3, khoảng 2.000 lít dầu chạy máy trên tàu Bạch Đằng bị chìm ở vùng biển Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã được hút hết ra khỏi tàu, tránh nguy cơ ô nhiễm do sự cố tràn dầu.

Công ty TNHH Vận tải biển Trường Tâm (Công ty Trường Tâm) là đơn vị triển khai thực hiện hút dầu theo Hợp đồng đã ký với Công ty CP Đầu tư ĐMK (chủ tàu Bạch Đằng).

Ngay sau khi được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận ký phê duyệt phương án hút dầu trên tàu Bạch Đằng bị chìm vào ngày 20-3, Công ty Trường Tâm đã triển khai nhân lực, các phương tiện, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho việc bơm hút dầu.

Sáng 21-3, công việc hút dầu được tiến hành. Đơn vị hút dầu đã thực hiện các bước: Thả phao quây dầu dài 200m, cao 1,1m xuống nước chung quanh phía sau lái tàu, theo hình chữ U đón dòng chảy con nước tính từ phần nổi của tàu; các thợ lặn xuống nước khảo sát vị trí két dầu, tiến hành ráp hệ thống ống bơm hút dầu vào ống thông hơi của két dầu trên tàu và thực hiện việc bơm hút dầu từ tàu Bạch Đằng lên két chứa của tàu lặn.

Lãnh đạo UBND TP Phan Thiết, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở TN và MT tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường giám sát đơn vị hút dầu thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Lãnh đạo UBND TP Phan Thiết, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở TN và MT tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường giám sát đơn vị hút dầu thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Ông Lê Văn Chơn, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết đã trực tiếp đến hiện trường cho biết, lãnh đạo địa phương cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở TN và MT Bình Thuận kiểm tra, giám sát suốt quá trình Công ty Trường Tâm triển khai hút dầu với yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hàng hải trong khu vực; đặc biệt là phải bảo đảm về môi trường. Việc hút dầu phải thực hiện khẩn trương và nhanh chóng.

Thượng tá Dương Văn Thiết, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận cho biết: “Nhằm bảo đảm việc hút dầu an toàn tuyệt đối, BĐBP đã triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức phong tỏa, bảo vệ an ninh trật tự khu vực tàu bị chìm; đồng thời hỗ trợ đơn vị hút dầu thả phao quây để ngăn sự cố tràn dầu ra ngoài và sẵn sàng cơ động sử dụng giấy thấm dầu để hút dầu rò rỉ ra ngoài. Cùng với đó, chúng tôi phối hợp địa phương và ngành chức năng giám sát đơn vị hút dầu thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt”.

Thợ lặn xuống nước tiến hành ráp hệ thống ống bơm hút dầu và thực hiện việc bơm hút dầu từ tàu Bạch Đằng.

Sau khoảng 15 phút, hơn 4m3 cả dầu lẫn nước trong hai két dầu của tàu bị chìm đã được hút hết. Quá trình thực hiện trong khoảng 4 giờ. Tất cả đều bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về người phương tiện, thiết bị và môi trường.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng hiện trường, Công ty Trường Tâm cho biết, quá trình triển khai hút dầu trên tàu Bạch Đằng được tiến hành rất thuận lợi nhờ có sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan chức năng của tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận để chúng tôi hoàn thành được công việc của mình.

“Mặc dù tình hình trên biển có sóng, nhưng chúng tôi cố gắng làm việc trong điều kiện thời tiết không được bảo đảm lắm vì nếu để đến ngày mai có gió mùa thời tiết sẽ rất phức tạp hơn. Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định toàn bộ số dầu trên tàu đã được hút hết và không có sự cố tràn dầu xảy ra", ông Hùng cho biết thêm.

Ông Trần Bảo Tín, đại diện Công ty CP Đầu tư ĐMK (chủ tàu Bạch Đằng) cho biết, thời gian thực hiện hút dầu trên tàu Bạch Đằng đã hoàn thành vượt dự kiến, không còn nguy cơ xảy ra sự cố ô nhiễm do tràn dầu. Đơn vị chủ tàu đang xây dựng phương án để hút 1.500 tấn tro xỉ trên tàu và tiến hành trục vớt tàu trong thời gian sớm nhất.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/vi-moi-truong-xanh/hoan-tat-hut-2-000-lit-dau-tren-tau-bach-dang-bi-chim-o-bien-mui-ne-639236/