Hoàn tất điều tra về Văn Kính Dương và đường dây sản xuất, mua bán ma túy lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Văn Kính Dương và 9 đồng phạm trong đường dây sản xuất, mua bán ma túy lớn.

Các bị can tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tháng 5-2019.

Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Văn Kính Dương (39 tuổi, quê Hà Nội) bị đề nghị truy tố về 5 tội danh, gồm: "Sản xuất trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn khỏi nơi giam giữ" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các bị can Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Bá Thành bị đề nghị truy tố tội "Sản xuất trái phép chất ma túy".

Các bị can: Lê Hương Giang, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền bị đề nghị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", và bị can Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) bị đề nghị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ vụ án, Văn Kính Dương từng nhiều lần vào tù. Năm 2010, khi đang thi hành bản án về các tội cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy tại trại giam ở Thanh Hóa, Dương cùng một số phạm nhân bỏ trốn.

Trong khi trốn truy nã, Dương cùng người tình là Nguyễn Thị Phúc tham gia mua bán ma túy. Đến tháng 3-2012, khi đang giao nhận ma túy tại một khách sạn ở Hà Nội, Phúc bị bắt.

Sau đó, Dương dùng giấy tờ giả rút toàn bộ tiền trong tài khoản của Phúc, thuê người làm giả chứng minh nhân dân, thay đổi hoàn toàn lý lịch, thuê nhiều căn hộ, biệt thự tại quận 1, quận 7, huyện Bình Chánh (thành phố Hồ Chí Minh) và thành phố Nha Trang... làm cơ sở sản xuất, mua bán ma túy.

Ngày 6-4-2017, Dương cùng Lê Văn Mang đang đi giao 12.000 viên thuốc lắc cho khách tại Hải Phòng thì bị bắt. Cơ quan chức năng đã đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng tại nhiều địa điểm và thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Kết luận điều tra xác định, Dương và các đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép hơn 120kg ma túy.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 5-2019, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung hàng loạt vấn đề cần làm rõ trong vụ án này.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/957427/hoan-tat-dieu-tra-ve-van-kinh-duong-va-duong-day-san-xuat-mua-ban-ma-tuy-lon