Hoàn tất công tác chuẩn bị cho hai hội nghị quan trọng của Bộ Tư lệnh BĐBP

Sáng 10-8, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP chủ trì cuộc họp nghe Cục Chính trị BĐBP báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị biểu dương người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (ANBGQG) giai đoạn 2009-2018 và Hội nghị điểm sơ kết Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 cấp tỉnh.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu chuẩn bị tốt công tác tổ chức, tuyên truyền cho các hội nghị sắp diễn ra. Ảnh: Bích Nguyên

Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức nhằm ghi nhận, biểu dương, cổ vũ, động viên và phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG.

Hội nghị được tổ chức đối với các tỉnh có đường biên giới trên bộ và được chia làm 2 cụm. Cụm 1 bao gồm 15 tỉnh có đường biên giới giáp Lào và Trung Quốc gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Cụm 2 gồm 10 tỉnh có đường biên giới giáp Campuchia, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.

Dự kiến, cụm 1 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9-2018 tại tỉnh Quảng Trị với 60 đại biểu người uy tin, tiêu biểu; cụm 2 dự kiến tổ chức trong hai ngày 16 và 17 -8 tại tỉnh Tây Ninh với 109 đại biểu chính thức, trong đó có 40 đại biểu là người có uy tín, tiêu biểu.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, công tác chuẩn bị cho Hội nghị biểu dương người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng kế hoạch.

Hội nghị điểm sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 cấp tỉnh được tổ chức tại 3 tỉnh: Cao Bằng, Nghệ An và Đắk Nông.

Thiếu tướng Lê Như Đức báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị biểu dương người có uy tín và Hội nghị điểm sơ kết Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Bích Nguyên

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu các đơn vị BĐBP phối hợp và tham mưu với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị tốt các báo cáo trung tâm, tham luận tại hội nghị.

Trong đó, phải đánh giá, làm rõ vai trò của nhân dân, đặc biệt là người có uy tín trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới… Các kiến nghị, đề xuất tại các hội nghị cần tập trung hướng về người dân, vì người dân.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cũng yêu cầu các đơn vị, cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các địa phương để bình chọn các tập thể và cá nhân tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra các hội nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoan-tat-cong-tac-chuan-bi-cho-hai-hoi-nghi-quan-trong-cua-bo-tu-lenh-bdbp/