Hoãn phiên xử kẻ dùng búa đánh chết người tình

Do không trả lời các câu hỏi của HĐXX, tòa quyết định hõa phiên xử để kiểm tra sức khỏe của bị cáo sát hại người tình.

Hoãn xử kẻ đánh chết người tình vì tưởng là rắn Hầu tòa với cáo buộc đánh chết người tình, Nguyễn Hoài Thanh (33 tuổi, ở Đà Nẵng) không trả lời câu hỏi của HĐXX. Thẩm phán quyết định hoãn tòa để kiểm tra sức khỏe của bị cáo.

Sáng 21/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử lưu động bị cáo Nguyễn Hoài Thanh (33 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) về tội Giết người.

Tuy nhiên phiên tòa phải hoãn đến do bị cáo có dấu hiệu gặp vấn đề về sức khỏe, không trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Bị cáo Thanh tại tòa. Ảnh: Bùi Toàn.

Bị cáo Thanh tại tòa. Ảnh: Bùi Toàn.

Theo cáo trạng, Thanh và nạn nhân Võ Thị Thúy Vân (37 tuổi) sống chung như vợ chồng. Do hay cãi vã nên chị Vân thay đổi ổ khóa phòng trọ.

Sáng 29/10/2016, sau khi đi chơi về, Thanh mượn chiếc búa để định đập ổ khóa. Cho rằng người tình phản bội, bị cáo cầm búa đập liên tiếp vào đầu Vân, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Cơ quan tố tụng xác định sau đó Thanh còn lấy thanh gỗ đánh nhiều nhát vào mặt khiến người tình tử vong.

Trước khi bỏ đi, Thanh kéo thi thể nạn nhân vào phòng trọ rồi khóa cửa lại. Nghe bị cáo kể lại sự việc, đia đình đã đưa Thanh đến cơ quan công an đầu thú.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung, tại thời điểm gây án Thanh bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất ảo giác. Bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Thời điểm vụ án xảy ra, Thanh vừa chấp hành xong bản án về tội Trộm cắp tài sản và Trốn khỏi nơi giam.

Đoàn Nguyên - Bùi Toàn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hoan-phien-xu-ke-dung-bua-danh-chet-nguoi-tinh-post992556.html