Hoãn phiên tòa xử 'ông trùm' ma túy lớn nhất TP.HCM

Do chưa thể trích xuất đầy đủ các bị cáo trong vụ án nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Theo như kế hoạch, hôm nay (12/8), TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử Phan Hữu Hiệu (SN 1970, ngụ tại tỉnh Nghệ An) cùng đồng phạm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Tuy nhiên, phiên tòa này đã không diễn ra như dự kiến.

Lý do được đưa ra đó là, không thể trích xuất đầy đủ các bị cáo trong vụ án vì nhiều bị cáo không tạm giam ở TP.HCM. Hầu hết các bị cáo trọng vụ án ông trùm Pha Hữu Hiệu đang bị tạm giam, điều tra tại một vụ án khác. Do vậy, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, phiên tòa được chuyển sang ngày 20/8.

Phan Hữu Hiệu khi bị bắt

Phan Hữu Hiệu khi bị bắt

Theo cáo trạng, Hiệu là một người nghiện cờ bạc và từng bị TAND huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) xử phạt về tội đánh bạc. Trong một lần qua Casino Bản Cơn (Viên Chăn - Lào) đánh bài thì gã quen với Siva Tony. Sau đó, Siva Tony đặt vấn đề thuê Hiệu tham gia đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ nhưng Hiệu chưa đồng ý. Sau đó, trong 1 lần thua bạc, Hiệu đã mượn tiền của Siva Tony và đồng ý "làm ăn" với người này.

Thông qua Siva Tony, Hiệu liên hệ được với Văn, Chiến, Lý Thơ Phước (52 tuổi) và Phan Thạch Dinh (65 tuổi). Các đối tượng thống nhất với nhau, Siva Tony sẽ là người giao ma túy cho Hiệu tại TP.Đà Nẵng. Sau đó, Hiệu vận chuyển ma túy từ Đà Nẵng vào TP.HCM rồi giao cho Phước, Dinh đi tiêu thụ.

Từ các mối quan hệ trên, chỉ trong 1 tháng (đầu tháng 6/2018 đến khi bị bắt ngày 11/7/2018), Phan Hữu Hiệu cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng số 379 bánh heroin có tổng khối lượng 132,2 kg heroin và 55kg ma túy đá.

Lê Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hoan-phien-toa-xu-ong-trum-ma-tuy-lon-nhat-tphcm-20190812162015385.htm