Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm 'tử tù trốn trại' Nguyễn Văn Tình và đồng phạm

Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Văn Tình và đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy với lý do vắng mặt hai luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Sáng 10/10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Văn Tình và đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Toàn cảnh phòng xử án tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Vào khoảng 9h ngày 10/10, sau khi Thẩm phán, Chủ tọa khai mạc phiên tòa, luật sư Trương Quốc Hòe – Luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Tình đã đề nghị hoãn phiên tòa với lý do phiên tòa hôm nay vắng mặt hai luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Cùng với đó, một số bị cáo liên quan đến hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Tình và bị cáo Nguyễn Quốc Hùng lại vắng mặt.

Ngoài ra, trong quá trình luật sư thẩm vấn bị cáo Tình thì biết được tất cả các bị cáo chưa nhận được bản án sơ thẩm.

Sau khi xem xét đề nghị của luật sư, đại diện Viện kiểm sát đã hỏi các bị cáo đã nhận được bản án sơ thẩm ngày 4/2016 hay chưa? Đồng loạt các bị cáo đều trả lời chưa nhận được.

Tử tù Nguyễn Văn Tình (bên phải) và một đồng phạm trước giờ diễn ra phiên phúc thẩm.

Theo đại diện Viện kiểm sát, các luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt tại phiên tòa xét xử hôm nay đều có lý do chính đáng.

Đến 9h10 ngày 10/10, xem xét đề nghị của Viện kiểm sát và các ý kiến của luật sư, Chủ tọa phiên tòa đã hội ý tại bàn và quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm với các lý do đã nêu trên và sẽ mở phiên tòa phúc thẩm lần 2 vào ngày khác. Tuy nhiên, tới phiên phúc thầm lần 2, các luật sư bào chữa, bị cáo vẫn vắng mặt thì tòa vẫn xử bình thường.

Trước đó, Nguyễn Văn Tình bị TAND huyện Quốc Oai (Hà Nội) tuyên phạt 18 tháng tù vì tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (hưởng án treo). Đến ngày 10/5/2016, Tình mới bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy, sau đó bị tạm giam tại trại T16 - Bộ Công an.

Ngày 27/4/2017, Nguyễn Văn Tình cùng đồng phạm và nhiều đàn em khác của bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tình và 7 bị cáo khác đã phải nhận án tử hình.

Dù đang bị giam tại nhà giam T16 – Bộ Công an để chấp hành bản án từ hình nhưng do “sợ phải chết” nên tối ngày 10/9/2017, tử tù Nguyễn Văn Tình đã cùng tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt" (37 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương - bị tuyên án tử do phạm tội giết người; lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đã trốn khỏi trại giam T16 – Bộ Công an.

15h22 ngày 16/9/2017, Cơ quan công an tỉnh Hải Dương kết hợp với Bộ công an đã bắt được tử tù Lê Văn Thọ khi đối tượng này đang đi taxi Thành Đông đến địa bàn khu vực Phố Hóp (xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

1h30 ngày 17/9, sau gần 150 giờ, các cán bộ chiến sĩ đã bắt giữ được Nguyễn Văn Tình tại lán Nương thuộc khu rừng già (xã Tân Sơn) và đưa đối tượng về UBND xã Tân Sơn làm các thủ tục cần thiết.

Sau đó,công an đã di lý đối tượng về trại tạm giam T16 bàn giao cho phòng PC44 Công an TP Hà Nội an toàn.

Video: Lời khai đầu tiên của 2 tử tù khiến cảnh sát ngỡ ngàng

Tùng Lâm

Nguồn VTC: http://vtc.vn/hoan-phien-toa-xet-xu-phuc-tham-tu-tu-tron-trai-nguyen-van-tinh-va-dong-pham-d355683.html