Hoãn phiên tòa xét xử phó GĐ doanh nghiệp dọa giết chủ tịch Đà Nẵng

Bị cáo Đào Tấn Cường có đơn xin vắng mặt vì lý do đang điều trị bệnh và xin được hoãn phiên tòa xét xử. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và thông báo mở phiên xét xử trở lại vào ngày 9/2.

Sáng 16/1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với Đào Tấn Cường, Phó Giám đốc công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng, anh trai nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng, vì hành vi đe dọa giết người. Bị hại trong vụ án được xác định là ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ không tham dự phiên tòa mà ủy quyền cho 2 luật sư thay mình tham dự phiên tòa.

Chủ tọa thông báo hoãn phiên tòa vì vắng mặt bị cáo.

Trong vụ án còn một người bị hại khác là ông Trần Phước Sơn - phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng và ông Sơn cũng ủy quyền cho người khác tham dự phiên tòa.

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Tồn làm chủ tọa. Vị chủ tọa đọc các quyết định xét xử và thực hiện thủ tục xét xử.

Bị cáo Đào Tấn Cường có đơn xin vắng mặt vì lý do đang điều trị bệnh và xin được hoãn phiên tòa xét xử.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và thông báo mở phiên xét xử trở lại vào ngày 9/2.

Thẩm phán Phạm Tồn khẳng định, vào ngày 9/2, nếu bị cáo, bị hại và luật sư vắng mặt thì phiên tòa vẫn được xét xử đúng quy định của pháp luật.

Bị cáo Cường bị bắt ngày 30/8/2017. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận đã sử dụng điện thoại nhắn tin có nội dung đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ và một số lãnh đạo TP.Đà Nẵng. Theo hồ sơ, thời điểm trước khi bị bắt ông Cường là phó giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng. Ông Cường là anh trai của ông Đào Tấn Bằng - nguyên chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Tú An (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/hoan-phien-toa-xet-xu-pho-gd-doanh-nghiep-doa-giet-chu-tich-da-nang