Hoãn phiên tòa xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang vì thiếu người làm chứng

Do vắng mặt những người làm chứng, HĐXX tuyên bố hoãn phiên xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang. Đồng thời, tòa cấp sơ thẩm triệu tập thêm bà Vũ Thị Kim Chung (Hiệu trưởng Trường chuyên Hà Giang) và bà Tống Thị Phương là cô ruột của bị cáo Vũ Trọng Lương (Phó trưởng phòng Khảo thí) đến phiên tòa lần tới.

Bị cáo buộc nâng điểm cho thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018, sáng nay (18/9), TAND tỉnh Hà Giang tiến hành đưa loạt cựu cán bộ giáo dục tỉnh này ra xét xử về 3 tội danh.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Cụ thể, 2 bị cáo Nguyễn Thanh Hoài - nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang (phòng Khảo thí) và Vũ Trọng Lương - nguyên Phó phòng Khảo thí bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Vũ Trọng Lương

2 bị cáo Phạm Văn Khuông - nguyên Phó GĐ Sở GD&ĐT Hà Giang và Lê Thị Dung - nguyên cán bộ Công an tỉnh Hà Giang bị truy tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài

Riêng Triệu Thị Chính - nguyên Phó GĐ Sở GD&ĐT phải hầu tòa về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Bị cáo Chính mời 3 luật sư bào chữa cho mình trong phiên tòa sơ thẩm. 4 bị cáo còn lại không mời luật sư mà tự mình bào chữa trong vụ án này.

Bị cáo Triệu Thị Chính

Quá trình đưa vụ án ra xét xử, Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Vương Thị Thu Hà công bố có 55/177 người làm chứng có mặt; có 60 người có đơn xin xét xử vắng mặt; 62 người vắng mặt không lý do, trong đó có 12 người làm chứng được Tòa án chuyển thư đến và được báo lại là không có người nhận.

Bị cáo Phạm Văn Khuông

Qua xem xét số liệu, về việc vắng mặt của những người làm chứng, VKS cho rằng việc này sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều bị cáo nên phía cơ quan giữ quyền công tố đề nghị hoãn phiên tòa.

Bị cáo Lê Thị Dung

Ngoài những người được triệu tập đến phiên tòa theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, VKS đề nghị triệu tập thêm bà Vũ Thị Kim Chung (Hiệu trưởng Trường chuyên Hà Giang) và bà Tống Thị Phương là cô ruột của bị cáo Vũ Trọng Lương (Phó trưởng phòng Khảo thí) để làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án.

HĐXX của TAND tỉnh Hà Giang

Về phía các luật sư bào chữa cho bị cáo Triệu Thị Chính không đề nghị triệu tập thêm ai. Về sự vắng mặt, có mặt của những người tham gia tố tụng, luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc, xem xét.

VKSND tỉnh Hà Giang

Sau khi lắng nghe ý kiến của VKS và các luật sư về nội dung này, HĐXX đã tiến hành thảo luận.

Sau khi hội ý, HĐXX nhất trí với đề nghị của VKS là triệu tập Vũ Thị Kim Chung và bà Tống Thị Phương đến phiên tòa sơ thẩm.

Đối với những người làm chứng có đơn xin xét xử vắng mặt và vắng mặt không có lý do, HĐXX xét thấy sự vắng mặt của những người làm chứng sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình xét xử. Do vậy, HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa.

Thời gian mở lại phiên tòa vào hồi 8h ngày 14/10 tới đây. Dự kiến phiên xử kéo dài trong 3 ngày (từ 14-16/10/2019).

Clip: Diễn biến phiên xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Tư Viễn - Phạm Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoan-phien-toa-xet-xu-gian-lan-thi-cu-o-ha-giang-vi-thieu-nguoi-lam-chung-a449086.html