Hoàn lưu sau bão số 6 gây mưa diện rộng

Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hoàn lưu sau bão số 6 sẽ gây mưa diện rộng. Tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 11-12/11, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-120 mm/24 giờ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc cho biết: “Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, ngày 11/11, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 40-80 mm/12 giờ, có nơi trên 100 mm/12 giờ); đêm mưa giảm nhanh. Từ ngày 11-12/11, từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ); riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-120 mm/24 giờ có nơi trên 150 mm/24 giờ”./.

Sơn Lâm/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hoan-luu-sau-bao-so-6-gay-mua-dien-rong-977460.vov