Hoàn lưu bão gây mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay (31-10), áp thấp nhiệt đới đã tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, các tỉnh miền trung và Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đang lên nhanh.

Lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đang lên nhanh.

Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,6 độ vĩ bắc; 107,0 độ kinh đông, trên lãnh thổ Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong sáu giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 5.

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở An Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, Quy Nhơn (Bình Định) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hoài Nhơn (Bình Định) gió giật cấp 9; Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió giật mạnh cấp 9, ở Quảng Ngãi gió giật cấp 7; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh và gió giật cấp 7-8.

Ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong khoảng 24 giờ qua phổ biến 150-350mm, có nơi hơn 400mm.

Trong ngày và đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) trong sáng và trưa nay còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m; biển động mạnh. Từ đêm nay gió giảm nhanh.

Trong sáng sớm nay, trên khu vực Gia Lai còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió giật mạnh cấp 6-7. Ở khu vực phía bắc Tây Nguyên, Bình Định, Phú Yên có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/12 giờ), riêng Bình Định có nơi hơn 100mm/12 giờ, từ đêm nay mưa giảm.

Trong ngày và đêm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi hơn 300mm/đợt); ngày mai mưa giảm.

Trong ngày 1 và 2-11, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi hơn 400mm/đợt); ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa 50-100mm/đợt).

Cảnh báo, từ ngày 4, 5-11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung Bộ.

Lũ khẩn cấp trên sông Vệ, các sông từ Quảng Ngãi-Phú Yên và Kon Tum

Hiện nay, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đang lên nhanh. Trong những giờ tới, mực nước trên các sông khả năng như sau: Trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 5,9m, dưới BĐ3 0,6m; Trên sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 4,8m, trên BĐ3 0,3m; Trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng lên mức 9,0m, trên BĐ2 0,5m; Sông Đakbla tại Konplong lên mức 595,0m trên BĐ3 1,0m; tại Kon Tum, lên mức 518,0m, ở mức BĐ1. Các sông ở Bình Định dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1;

Cảnh báo, từ hôm nay (31-10), mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên sẽ lên. Trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1-2.

* 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão giật cấp 10

* Chủ động ứng phó vùng áp thấp có thể mạnh thành bão

* Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Trung Bộ, Tây Nguyên mưa lớn

HÀ THÀNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42084202-hoan-luu-bao-gay-mua-lon-o-trung-bo-va-tay-nguyen.html