Hoàn Kiếm (Hà Nội): Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao 'biến tướng' thành bãi trông giữ xe ô tô

Một chiếc xe ô tô nhỏ 4 chỗ ngồi, để ngoài trời tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Hoàn Kiếm là 2 triệu đồng/tháng; để trong nhà có mái che là 3 4 triệu đồng/tháng (tùy vào giá trị của từng loại xe). Trong khi đó, mức thu được Quận ủy Hoàn Kiếm thông báo là 1.500.000 đồng/tháng (số lượng xe được gửi tại sân tennis). Vậy thực hư chuyện tăng phí trông giữ xe này là như thế nào và số tiền thu dư ra gấp đôi này sẽ được sử dụng ra sao? Quận Ủy Hoàn Kiếm và UBND quận Hoàn Kiếm có nắm bắt được thông tin trên?

Định giá trông giữ theo giá trị của từng loại xe ô tô

Qua những thông tin phản ánh từ bạn đọc về vấn đề: “Điểm trông giữ xe tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Hoàn Kiếm, thu phí xe quá cao so với mức quy định”, PV Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, đã đi thực tế tìm hiểu về vấn đề này.

Bãi gửi xe ngoài trời tại trung tâm văn hóa thông tin và thế thao Hoàn Kiếm

Trong vai người dân đi tìm chỗ gửi xe ô tô theo tháng, tìm đến khu vực bãi gửi xe của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Hoàn Kiếm (sau đây gọi tắt là Trung tâm văn hóa Hoàn Kiếm), được một anh bảo vệ tên T cho biết mức giá gửi xe sẽ theo giá trị của từng loại xe.

Đối với xe ô tô nhỏ 4 chỗ ngồi, giá 2 triệu/tháng, để xe ngoài trời. Còn gửi xe bên trong có mái che là 3 triệu – 4 triệu/tháng (nhưng hiện nay các xe gửi đã kín chỗ). Qua cuộc trò chuyện thêm với anh T – bảo vệ, trung bình bãi đậu xe của Trung tâm có thể để được khoảng 50 đến 70 chiếc ô tô.

Điều đáng nói ở đây là ngay sau khi được hỏi về trông giữ xe ô tô theo tháng, nhân viên bảo vệ đã hỏi luôn là xe bao nhiêu chỗ để định mức giá. Như vậy, một chiếc xe bình thường 4 đến 5 chỗ ngồi đã là 2 triệu/tháng, để ngoài trời; còn những chiếc xe sang trọng, nhiều chỗ, có mái che, giá thành sẽ cao hơn.

PV Tạp chí điện tử Môi trường và cuộc sống – Moitruong.net.vn đang làm việc với Ban giám đốc trung tâm văn hóa thông tin và thế thao Hoàn Kiếm

Để xác minh thông tin được đa chiều và khách quan, PV Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, đã liên hệ và đặt lịch làm việc với UBND quận Hoàn Kiếm. Nhưng trong buổi làm việc, không có lãnh đạo của UBND quận tiếp mà giao cho Ban Giám đốc Trung tâm văn hóa Hoàn Kiếm làm việc với phóng viên.

Ban Giám đốc trung tâm có thực sự không nắm bắt được mức phí trông giữ xe ô tô?

Theo đúng lịch hẹn, sáng ngày 15/8, PV Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm văn hóa Hoàn Kiếm. Tại đây, qua trao đổi hầu hết mọi cán bộ, nhân viên trong buổi làm việc từ Phó giám đốc đến kế toán đều khẳng định là vấn đề thu giữ xe làm đúng theo chủ trương, quy định của pháp luật, làm theo chỉ đạo của Quận ủy Hoàn Kiếm. Sau đó, cán bộ Trung tâm có cung cấp cho PV thông báo số 148 – TB/QU, ngày 24/11/2011 của Thường trực Quận ủy về phương án quản lý và khai thác sân tennis tại Trung tâm Thể dục thể thao quận.

Trong thông báo có nêu rất rõ, mức thu các dịch vụ tại sân Tennis như mức cho thuê sân chơi tennis; cho phép khai thác các dịch vụ ăn uống, giặt đồ và một số dịch vụ khác…

Đặc biệt trong thông báo nêu rõ về vấn đề: Thu trông giữ xe ô tô: 1.500.000 đồng/tháng (Trung tâm thể dục thể thao quận phối hợp với phòng Quản lý đô thị và Tài chính kế hoạch xác định số lượng xe gửi tại sân Tennis).

Tại buổi làm việc, ông Phạm Đức Thạo – Tổ trưởng tổ hành chính cho biết, bãi xe tại gầm sân tennis chủ yếu là trông giữ xe cho vận động viên hoặc người dân đến tập thể thao tại trung tâm hoặc người tham gia các kỳ thể thao của UBND Quận. Bãi trông giữ xe này chỉ hoạt động đến 18 giờ là đóng cửa.

Những chiếc xe sang trọng được gửi tại gầm của sân tennis trong Trung tâm văn hóa thông tin và thế thao Hoàn Kiếm

Qua trao đổi, cán bộ, nhân viên của trung tâm đều cho rằng việc trông giữ xe ô tô tại gầm sân tennis là làm theo chủ trương và được sự đồng ý của Quận ủy Hoàn Kiếm.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là theo thông báo số 148 – TB/QU, chỉ quy định phí thu trông giữ xe là 1.500.000 đồng/tháng. Và cán bộ, nhân viên của Trung tâm cũng khẳng định tại cuộc họp là gầm sân tennis chỉ dùng để phục vụ trông giữ xe cho vận động viên, người dân đến chơi thể thao.

Vậy câu hỏi đặt ra là: “Tại sao, anh bảo vệ tại Trung tâm lại thông báo giá trông giữ xe theo tháng cho người dân có nhu cầu gửi xe (không tham gia thể thao tại trung tâm) là từ 2 đến 3 triệu/tháng tùy vào chỗ để và giá trị của loại xe ô tô?”

Khi đặt ra câu hỏi trên, hầu hết cán bộ, nhân viên tại Trung tâm đều vòng vo, quanh co, một mực cho rằng công tác trông giữ xe được sự đồng ý theo chủ trương và chỉ đạo của Quận ủy và UBND Quận Hoàn Kiếm. Nhưng khi PV Môi trường và Cuộc sống nhắc đến tình trạng thu phí xe trái phép, cao hơn so với quy định được ban hành, có trông giữ xe ban đêm cho người dân (không tham gia thể thao tại trung tâm) thì bên Trung tâm không giải thích được và cho rằng đó là hoạt động “kiếm” thêm.

Lý giải cho vấn đề này, cán bộ, nhân viên trong trung tâm cho rằng, theo thông báo số 148 – TB/QU, Trung tâm văn hóa Hoàn Kiếm hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính một phần nên sẽ có các hoạt động như trông giữ xe để kiếm thêm thu nhập cho cán bộ nhân viên và duy trì hoạt động của trung tâm…

Điều đáng nói ở đây là các nhân viên trong Trung tâm xác nhận, mọi hoạt động trong Trung tâm đều được “bàn bạc, dân chủ và thống nhất”. Nhưng tại sao khi nhắc đến vấn đề phí thu trông giữ xe ô tô và hoạt động trông giữ xe ô tô vào ban đêm thì lại có ý kiến trái chiều. Lúc thì nói rằng nhà xe chỉ để trông giữ xe cho vận động viên, người dân đến tham gia hoạt động thể thao tại Trung tâm, lúc thì lại nói đó là hoạt động để có thêm thu nhập do Trung tâm phải tự chủ tài chính 1 phần.

Ông Dương Phi Hùng – Tổ trưởng Thông tin Tuyên truyền, quản lý phố sách, thuộc Trung tâm có chia sẻ, gầm sân tennis là nơi trông xe cho vận động viên đến tham gia luyện tập. Còn ngoài giờ hoạt động của vận động viên thì việc trông giữ xe là hoạt động thêm; chưa bao giờ bàn bạc mức giá ngoài giờ. Ông cũng khẳng định có hợp đồng trông giữ xe.

Buổi làm việc kéo dài mà bên Trung tâm không đưa ra được bằng chứng thuyết phục, một câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề thu phí giữ xe quá cao so với mức giá ban hành. Khi được hỏi về vấn đề UBND TP. Hà Nội đã chấp thuận với phương án trông giữ xe của Trung tâm hay chưa? Bà Trần Thị My Nga – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Hoàn Kiếm, khẳng định: “Trông xe tại trung tâm là khôngtrái phép, chỉ là chưa đúng cách và việc trông xe vào ban đêm tôi chưa nắm được.”

Phiếu thu và biên lai thu tiền mà chị Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng gửi cho Phóng viên thì lại không liên quan đến những gì mà phóng viên yêu cầu

Để minh chứng cho điều đó, tại buổi làm việc, PV đã yêu cầu chị Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng của Trung tâm cung cấp những giấy tờ có liên quan đến việc thu phí trông giữ xe ô tô như: hóa đơn chứng từ, biên lai thu phí của khách gửi xe tại trung tâm…nhưng chị Hương lại gửi cho chúng tôi một tờ phiếu thu và biên lai thu tiền không liên quan đến vấn đề trên mà nói rằng “Trung tâm phối hợp thực hiện nhiệm vụ, mức thu theo tờ thông báo số 148”.

Theo tìm hiểu, PV được biết, ngày 8/8/2018 Phòng cảnh sát PC&CC Số 1 đã có buổi kiểm tra tại Trung tâm về phòng cháy và chữa cháy. Qua buổi kiểm tra, đoàn phát hiện ra một số vấn đề còn tồn tại như:

“Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình đầy đủ về hồ sơ quản lý công tác PCCC. Chưa tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ nhân viên làm việc tại cơ sở và thực tập phương án chữa cháy. Một số bình chữa cháy tại thời điểm kiểm tra đã hết khí đẩy, mất chốt kẹp chì…”

Theo PV được biết, mỗi tháng UBND quận khoán cho bãi xe của Trung tâm 30.000.000 đồng tiền thu phí giữ xe. Trên thực tế theo ghi nhận của PV, mỗi chiếc xe ô tô gửi tại gầm gửi xe của Trung tâm, hầu như đều là những xe hạng sang như BMV, Lexus, Mercedes, Audi, Honda CRV… sẽ có giá gửi xe từ 2 – 4 triệu đồng/tháng; trung bình bãi xe tại Trung tâm có thể để được từ 50 đến 70 chiếc ô tô. Vậy số tiền thu phí giữ xe dôi dư sau khi nộp cho Ủy ban quận Hoàn Kiếm sẽ được sử dụng vào mục đích gì? Điều đó, Quận Ủy và UBND quận Hoàn Kiếm có nắm bắt được không và có đúng với chủ trương, chỉ đạo của Quận ủy đã đưa ra?.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong những bài tiếp theo.

Thu Thủy – Nguyễn Nga

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/hoan-kiem-ha-noi-trung-tam-van-hoa-thong-tin-va-the-thao-bien-tuong-thanh-bai-trong-giu-xe-o-to/