Hoãn Cúp bắn súng Ấn Độ, Quán quân Hoàng Xuân Vinh mong manh cơ hội dự Olympic 2020

Kế hoạch tập huấn Hàn Quốc rồi bay thẳng sang Ấn Độ dự Cúp bắn súng thế giới của Hoàng Xuân Vinh cùng đồng đội đã phá sản, khi nước chủ nhà hoãn giải đấu này vì dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, Quán quân bắn súng Olympic Hoàng Xuân Vinh cùng đồng đội Trần Quốc Cường và chuyên gia Park Chung-gun về nước vào hôm nay (11-3), kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Và theo quy định, tất cả phải cách ly y tế 14 ngày do vừa trở về từ vùng dịch Covid-19.

Cơ hội dự Olympic 2020 của Hoàng Xuân Vinh và bắn súng Việt Nam nói chung đang hẹp dần khi giải vòng loại cuối cùng tại Ấn Độ hoãn vì dịch Covid-19

Cơ hội dự Olympic 2020 của Hoàng Xuân Vinh và bắn súng Việt Nam nói chung đang hẹp dần khi giải vòng loại cuối cùng tại Ấn Độ hoãn vì dịch Covid-19

Trước đó, ngay sau Tết Nguyên đán, Xuân Vinh cùng đồng đội đã sang tập huấn tại Trung tâm đào tạo VĐV quốc gia Hàn Quốc, đóng ở Incheon. Kế hoạch ban đầu là hết tập huấn toàn đội sẽ bay thẳng sang Ấn Độ dự Cúp bắn súng thế giới 2020 diễn ra từ ngày 14 đến 20-3.

Thế nhưng kế hoạch bị phá sản do chủ nhà Ấn Ðộ - nơi đang ghi nhận 34 ca nhiễm Covid-19, tính tới 15h ngày 11-3 - quyết định hoãn giải.

Đây là giải đấu vòng loại cuối cùng tranh vé Olympic 2020, vì vậy, việc giải bị hoãn khiến cơ hội tới Tokyo bảo vệ ngôi vô địch 10m súng hơi và á quân 50m súng ngắn của Hoàng Xuân Vinh thêm mong manh, sau khi xạ thủ này thất bại ở các giải đấu vòng loại đã qua.

Không riêng bắn súng, nhiều đội tuyển khác cũng đang gặp áp lực với mục tiêu giành vé Olympic 2020, do hầu như không thể ra nước ngoài tập huấn, thi đấu các giải quốc tế trong tháng 3 này, hoặc giải bị hủy, hoãn vì dịch Covid-19.

Cụ thể, đội tuyển Taekwondo không thể sang Bỉ dự giải Taekwondo G2 (vòng loại Olympic 2020) từ ngày 13 đến 15-3 và cũng phải hoãn luôn kế hoạch tập huấn sau đó ở Pháp từ ngày 16 đến 24-3.

Trong khi đó, đội tuyển Judo hủy kế hoạch dự giải Grand Slam tại Nga từ ngày 11 đến 18-3, còn đội cầu lông hủy cả chuỗi giải đấu tại New Zealand và Ba Lan...

Tính tới nay, thể thao Việt Nam mới chỉ có 5 VĐV giành suất chính thức tới Olympic Tokyo, bằng 1/4 chỉ tiêu đề ra, trong khi các giải vòng loại không còn nhiều.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/hoan-cup-ban-sung-an-do-quan-quan-hoang-xuan-vinh-mong-manh-co-hoi-du-olympic-2020/846072.antd