Hoàn Cầu báo: Mỹ sẽ thất bại như Liên Xô khi đối đầu với Trung Quốc và Nga

Đó là nhận định được Thời báo Hoàn Cầu, phiên bản điện tử của tờ Nhân Dân Nhật báo ở Trung Quốc đăng tải.

Lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Nga.

Theo trang báo của Trung Quốc, chính quyền Joe Biden sẽ sớm nhận được dự thảo chiến lược để đối đầu với hai cường quốc hạt nhân lớn.

Hoàn Cầu báo cho hay, hai ngày sau cuộc đối thoại cực kỳ căng thẳng nhưng ấn tượng với Mỹ ở Alaska, Trung Quốc sẽ tiếp đón đối tác chiến lược thân thiết và mạnh mẽ là Nga tại quê nhà của mình để chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác.

Về sự kiện này, như các chuyên gia Trung Quốc đã nhận định, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc đẩy hai cường quốc vũ trang hạt nhân (Nga và Trung Quốc) xích lại gần nhau hơn và chính điều này sẽ khiến Mỹ phải đối mặt với một chiến lược mới đầy rủi ro.

Các chuyên gia Trung Quốc cho biết việc chính quyền Bắc Kinh mời các đại diện Nga thăm Trung Quốc ngay sau cuộc gặp ở Alaska cho thấy sự tin cậy lẫn nhau chiến lược giữa Bắc Kinh và Moscow là rất cao.

Quan hệ Nga-Mỹ đang trở nên căng thẳng, đặc biệt là sau khi Moscow thực hiện động thái triệu hồi đại sứ tại Hoa Kỳ.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, điều này cho thấy Nga cần phối hợp với Trung Quốc về cách đối phó với Mỹ cũng như các vấn đề điểm nóng trong khu vực như thỏa thuận hạt nhân Iran, vấn đề hạt nhân Bán đảo Triều Tiên, tiến trình hòa bình Afghanistan và Syria.

Nhận lời mời của Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov sẽ thăm Trung Quốc từ thứ Hai đến thứ Ba trong tuần này, theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khi các ngoại trưởng của Trung Quốc và Nga có cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới Brussels, Bỉ, từ thứ Hai đến thứ Năm để tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng NATO và giao lưu với các nhà lãnh đạo EU.

Trong chuyến đi, ông Blinken sẽ tham khảo ý kiến của các quan chức EU để xem họ có thể "làm việc cùng nhau trên cơ sở các giá trị chung như thế nào nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu đến từ Iran, Nga và Trung Quốc."

Một số nhà quan sát lo ngại rằng điều này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới trong khi Mỹ hợp tác với EU còn Trung Quốc liên minh với Nga.

Tuy nhiên, các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng, quá trình toàn cầu hóa hiện nay rất khó xảy ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, nhưng sự cạnh tranh giữa các cường quốc là khó tránh khỏi.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng cảnh báo rằng “Mỹ sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng nếu chọn đối đầu với Trung Quốc và Nga cùng một lúc”.

Li Haidong, giáo sư tại Học viện Quan hệ Quốc tế thuộc Học viện Ngoại giao Trung Quốc, cho biết còn quá sớm để nói rằng một cuộc Chiến tranh Lạnh mới đã đến. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng đó ngày càng gia tăng do “chính sách đối ngoại sai lầm và nguy hiểm của Mỹ”.

"Mỹ muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới để trấn áp các đối thủ cạnh tranh là Trung Quốc và Nga, và chính sách ngoại giao của họ với các cường quốc khác luôn tập trung vào đối đầu, nhưng Trung Quốc và Nga muốn quan hệ giữa các cường quốc mang tính chất hợp tác và bao trùm hơn. Chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ nhận thức được mức độ nguy hiểm của điều này nếu Washington tiếp tục chính sách sai lầm của mình" – ông Li Haidong nói.

Trong quá khứ, một số chiến lược gia Mỹ đã gợi ý rằng Washington nên cùng Moscow cùng nhau đối đầu với Bắc Kinh.

Nhưng có vẻ như chính quyền của ông Joe Biden đã từ bỏ bất kỳ nỗ lực nào như vậy và tìm cách đối đầu với Trung Quốc và Nga cùng một lúc, các nhà phân tích Trung Quốc cho biết, lưu ý rằng sự điều chỉnh như vậy chỉ là một sai lầm khác, và cách đúng đắn nhất là Mỹ phải xác định lại các chính sách có vấn đề liên quan đến Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ hãy tập trung vào hợp tác hơn là cạnh tranh.

"Chiến lược đó trước đây có hiệu quả vì quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và Liên Xô không bình đẳng, vì vậy nếu có xung đột, Mỹ có thể khai thác điều đó. Nhưng ngày nay, Trung Quốc và Nga đối xử bình đẳng với nhau", Yang Jin, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Nga, Đông Âu và Trung Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói.

Quan hệ đối tác Trung - Nga là bổ sung cho nhau, đặc biệt là sau đại dịch, họ cần giúp đỡ lẫn nhau để thúc đẩy phục hồi kinh tế, chuyên Yang nói và nhấn mạnh thêm rằng cả Bắc Kinh và Moscow đều đang phải đối mặt với mối đe dọa chung từ Mỹ, vì vậy không có cơ hội nào để Mỹ có thể chia rẽ hai nước này.

“Mỹ đang mắc phải sai lầm tương tự như Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh khi không chịu đối xử bình đẳng với Trung Quốc. Liên Xô đã cố gắng đối đầu với Trung Quốc và Mỹ cùng một lúc, khiến liên minh này thất bại và cuối cùng sụp đổ. Ngày nay, Trung Quốc đang trở nên hùng mạnh hơn, và sức mạnh của Nga vẫn còn đáng kể, vì vậy chính quyền Joe Biden có thể phải đối mặt với một chiến lược rủi ro” – chuyên gia Yang Jin cho hay.

Đầu tháng Ba này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong một cuộc họp báo đã nói rằng Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục hợp tác chống lại các cuộc cách mạng màu và thông tin sai lệch, đồng thời cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị vào năm 2021.

Ông Yang Jin cáo buộc rằng, “các cuộc cách mạng màu mà Trung Quốc và Nga lo ngại hầu hết là do Mỹ và các đồng minh xúi giục hoặc tạo ra, không chỉ trong phạm vi Trung Quốc và Nga, mà các quốc gia ở Đông Âu, Trung Á và Đông Nam Á có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và Nga”.

"Chống lại các cuộc cách mạng màu là một nhiệm vụ quan trọng đối với Trung Quốc và Nga để không chỉ bảo vệ chính họ mà còn bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Hai nước có thể hợp tác chia sẻ thông tin tình báo, hoạt động chung chống lại các tổ chức phi chính phủ bất hợp pháp, tạo ra thông tin sai lệch của phương Tây” – ông Yang Jin tuyên bố.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hoan-cau-bao-my-se-that-bai-nhu-lien-xo-khi-doi-dau-voi-trung-quoc-va-nga-d499995.html