Hoàn cảnh khó khăn, nữ sinh lớp 12 bị lôi kéo tham gia 'Hội thánh Đức chúa trời Mẹ'

Trong số 5 cá nhân đang có hành vi thực hành một số nghi lễ, lực lượng chức năng xác định có 1 nữ sinh lớp 12, nhà ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Khoảng 18h40 ngày 29-4, qua công tác nắm tình hình, CAH Tuần Giáo phát hiện và tiến hành biện pháp nghiệp vụ đối với nhóm 5 đối tượng lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn tụ tập tại khu đất trống gần ngã ba đường tránh Quốc lộ 279 – Tênh Phông (thuộc địa bàn thị trấn Tuần Giáo).

Số đồ vật cơ quan Công an thu giữ của các đối tượng

Số đồ vật cơ quan Công an thu giữ của các đối tượng

Qua đấu tranh, số cá nhân này khai nhận đang làm thủ tục “lễ rửa chân” để gia nhập “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, và đáng chú ý trong đó có 1 lọ nước màu đỏ, cùng danh sách hàng chục người ở tỉnh Điện Biên mà nhóm đối tượng trên đã tiến hành tiếp xúc để lôi kéo.

Tại cơ quan Công an, danh tính các cá nhân này được xác định là Ngô Văn Hiền (SN 1993), quê Ý Yên, Nam Định; Lò Văn Hoàng (SN 1994), trú ở Mường Thín, Tuần Giáo; Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1994), trú ở Gia Lâm, Hà Nội; Quàng Thị Inh (SN 1961), trú ở Quài Cang, Tuần Giáo; và Giàng Thị Hoa (SN 1999), học sinh lớp 12 ở huyện Tuần Giáo.

Bước đầu, các đối tượng Ngô Văn Hiền và Lò Văn Hoàng khai nhận đã tham gia và hoạt động “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” từ năm 2016, tại Hà Nội; riêng Lò Văn Hoàng đã từng bị Công an Hà Nội xử lý và có thông báo về địa phương.

Ngoài ra, Quàng Thị Inh, Giàng Thị Hoa mới bị lôi kéo và đều có hoàn cảnh khó khăn, đang gặp vướng mắc về chuyện gia đình, tình cảm và cuộc sống. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Thúy Thúy

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/hoan-canh-kho-khan-nu-sinh-lop-12-bi-loi-keo-tham-gia-hoi-thanh-duc-chua-troi-me/766386.antd