Hoàn cảnh đáng thương của 5 chú tiểu mồ côi diễn hài Tây Du Ký

Không chỉ là đội thi nhỏ tuổi nhất nhận số tiền thưởng lớn nhất cuộc thi Thách thức danh hài trong 5 năm qua mà 5 chú tiểu tại tịnh thất Bồng Lai còn 'đốn tim' khán giả bởi vẻ ngoài hết sức dễ thương.

Các chú tiểu gồm Pháp Tâm (3 tuổi), Trí Tâm (4 tuổi), Nghi Tâm (4 tuổi), Ngọc Tâm (3 tuổi), Minh Tâm (4 tuổi), đều đến từ tịnh thất Bồng Lai (Xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Tịnh thất Bồng Lai hiện do thầy Thích Tâm Đức (87 tuổi) làm trụ trì, là nơi tập trung những đứa trẻ bị bỏ rơi khắp nơi.

"Bảy chú tiểu và cả chúng tôi, đều mồ côi cha mẹ. Có em ba mẹ sinh xong, trực tiếp mang đến gửi cho thầy Thích Tâm Đức. Có em ba mẹ sinh ở tỉnh khác, rồi gọi các thầy trong tịnh thất xuống làm giấy tờ mang về nuôi. Có em ba mẹ lại bỏ trong bệnh viện. Ở trong "mái nhà chung", nhưng mỗi em lại là một hoàn cảnh khác nhau", thầy Thích Hoàng Nguyên cho biết.

Nhưng làm các sư thầy trong tịnh thất nhớ nhất, vẫn là chú tiểu Ngọc Tâm, một trong 5 chú tiểu tham gia cuộc thi.

Ngọc Tâm là đứa trẻ sinh non đến gần 3 tháng, bị ba mẹ bỏ rơi trong bệnh viện. Cậu bé phải được nuôi trong lồng kính với sự sống hết sức mong manh. Vậy mà khi các sư thầy mang về chăm sóc, Ngọc Tâm bỗng khỏe lại và phát triển bình thường.

Chân dung cậu bé Pháp Tâm đáng yêu trong vai "sư phụ" Đường Tăng đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Thầy Thích Hoàng Nguyên cũng cho biết, những đứa trẻ ở tịnh thất ngoài thiền, nghe thuyết pháp, tụng kinh, niệm Phật, đều được thầy Thích Tâm Đức cho đi học văn hóa và trui rèn đạo đức. Ngoài ra còn được thầy dạy các môn thể thao, đặc biệt là được dạy về nghệ thuật như hát, vẽ, làm thơ,…

Sự hoạt bát vui tươi của các chú tiểu trở thành nỗi day dứt của những khán giả giàu lòng trắc ẩn.

Chia sẻ về cơ duyên tham gia chương trình, thầy Thích Hoàng Nguyên ban đầu chỉ muốn đưa các em đi chủ yếu để ra ngoài thăm thú, gặp gỡ mọi người, hòa đồng với xã hội.

Nhưng mọi người không ai ngờ rằng vẻ lanh lợi hoạt bát của các chú tiểu lại gây được hiệu ứng tốt đến vậy.

5 chú tiểu đã mang lại cho khán giả và giám khảo tiếng cười sảng khoái bằng cách diễn xuất tự nhiên cùng những câu nói đầy ngô nghê nhưng cũng gây nhiều bất ngờ.

Sau khi rời chương trình, cuộc sống của các chú tiểu đã có nhiều thay đổi.

5 chú tiểu đã đạt kỷ lục "Nhóm hài nhỏ tuổi nhất Việt Nam đạt giải thưởng cao nhất Thách thức danh hài.

Thầy Nguyên – người đã dìu dắt, chăm sóc các chú tiểu chia sẻ: "Sau khi tham gia cuộc thi và được nhiều người biết tới, các bé trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn, tinh thần sống cũng rất tích cực. Sắp tới, các bé sẽ được đến trường và được cho học hành tử tế như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Số tiền thưởng từ Thách thức danh hài, chúng tôi sẽ dành trọn để hỗ trợ cho các bé vui chơi, giải trí, bên cạnh đó là hành trang để các em được trưởng thành và có cuộc sống tốt hơn".

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoan-canh-dang-thuong-cua-5-chu-tieu-mo-coi-dien-hai-tay-du-ky-a419038.html