Hoàn cảnh của bé 4 tuổi bị buộc dây vào người: 4 tuổi chưa biết nói, mẹ bỏ đi khi còn nhỏ

Bé trai bị cô giáo buộc dây treo lên cử sổ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mẹ bỏ đi khi em vừa ra đời, chưa kể bé còn chậm phát triển, đã 4 tuổi mà vẫn chưa biết nói.

Liên quan đến sự việc cháu N.V.P. (SN 2014), trú tại xã Trực Đại (Nam Định) bị nhốt vào phòng, buộc dây vào áo và cột vào cửa sổ phòng học, phía Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã có báo cáo sơ bộ vệ về sự việc này.

Hình ảnh bé P. bị buộc dây nhốt trong phòng học do phụ huynh khác chụp được

Hình ảnh bé P. bị buộc dây nhốt trong phòng học do phụ huynh khác chụp được

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT Trực Ninh, cháu P. vốn bị câm, điếc, tăng động - có chứng nhận của Bệnh viện Nhi Trung ương về bệnh này. Do tình làng nghĩa xóm, cô giáo và cháu P. là người cùng xã, hoàn cảnh của cháu P. cũng khó khăn nên vẫn nhận cháu P. vào trường. Nhưng khi nhận cháu P. vào trường, cháu hay chạy nhảy lung tung, đánh bạn.

Bà Nguyễn Thị H. (60 tuổi) - bà nội cháu P. cho biết, bà rất đau lòng và bất ngờ khi xem hình ảnh về cháu mình tại lớp.

"Gia cảnh nhà tôi éo le, khó khăn lắm. Con trai tôi mất từ lúc vợ nó còn chưa sinh ra thằng P. Lúc sinh con, con dâu tôi có lẽ do bị sốc nặng nên bị chứng trầm cảm sau sinh và đã bỏ đi và để lại thằng P. cho một mình tôi nuôi dưỡng.

Nhà chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau sống qua ngày bằng việc mò cua bắt ốc, ai mướn gì thì làm việc nấy. Thằng P. cũng bị chậm phát triển trí tuệ nên năm nay đã 4 tuổi mà vẫn chưa biết nói, thi thoảng còn bị tăng động hay chạy nhảy nữa.

Tôi rất đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh cháu bị buộc ở lớp như thế. Tôi luôn mong cháu đến lớp được hòa nhập với các bạn, được học, được vui chơi để cháu đỡ bị thiệt thòi”.

Trường mầm non B Trực Đại - nơi xảy ra vụ việc.

Ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định, cho biết, sự việc lần này rất đáng buồn, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người thầy. Tuy nhiên, dư luận cũng cần nhìn nhận vấn đề cụ thể để có cái nhìn bớt khắt khe hơn với cô giáo.

Hành vi của cô giáo là sai nhưng cô giáo không có ác ý với trẻ mà là hành vi thiếu kinh nghiệm trong việc ứng xử. Lúc cháu tăng động quá, cô giáo buộc vào như vậy, vừa để an toàn cho cháu, vừa để an toàn cho các bạn. Tuy nhiên, dù sao cách làm của cô giáo cũng là thiếu kinh nghiệm với trẻ khuyết tật, xử lý phản cảm.

Ông Hùng cho biết thêm, hiện nay Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh đã quyết định cho cô giáo tạm nghỉ để cô soi xét lại mình và để cô giáo có thời gian chia sẻ với gia đình cháu bé. Sau đấy, chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT sẽ bàn bạc để sớm có quyết định đưa ra hình thức xử lý.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hoan-canh-cua-be-4-tuoi-bi-buoc-day-vao-nguoi-4-tuoi-chua-biet-noi-me-bo-di-khi-con-nho-a253282.html