Hoãn Asian Games 2022 tại Trung Quốc

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (Asian Games) sẽ không được diễn ra vào tháng 9 tại Hàng Châu, Trung Quốc như dự kiến.

Chiều 6/5 (giờ Hà Nội), CCTV News của Trung Quốc đưa tin Hội đồng Ủy ban Olympic Châu Á quyết định hoãn Asian Games 2022 và chưa xác định thời gian tổ chức lại. Lịch ban đầu dự kiến Đại hội diễn ra từ ngày 10-25/9 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

 Các cơ sở tại Hàng Châu đã sẵn sàng cho Asian Games. Ảnh: Sina.

Các cơ sở tại Hàng Châu đã sẵn sàng cho Asian Games. Ảnh: Sina.

SCMP cho biết nhiều khả năng Asian Games 19 sẽ được lùi lại đến năm sau. Lúc này, ban tổ chức chưa đưa ra lý do cho việc hoãn Á vận hội, nhưng quyết định được đưa ra khi Trung Quốc đang trải qua những ngày bùng phát dịch Covid-19.

Thông tin về nguy cơ hoãn Asian Games đã xuất hiện từ hồi cuối tháng 4. Khi đó, AFP đưa tin Hàng Châu, nơi diễn ra Đại hội, nằm gần Thượng Hải, nơi đang phải vật lộn với tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19.

Nhiều sự kiện thể thao quốc tế ở Trung Quốc đã phải hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Olympic mùa đông 2022 là sự kiện hiếm hoi Trung Quốc nỗ lực tổ chức với quy trình bong bóng nghiêm ngặt.

Với nỗ lực tổ chức Asian Games 2022, tất cả 44 địa điểm thi đấu đã được hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Á vận hội không thể diễn ra như dự định.

Asian Games 2022 tổ chức 40 môn thi đấu với 482 nội dung. Đây là kỳ Á vận hội đầu tiên đưa Esports vào chương trình thi đấu và tính thành tích huy chương với 8 nội dung.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoan-asian-games-2022-tai-trung-quoc-post1314817.html