Hoài Sa có cửa thắng tại Miss International Queen 2020?

Sau Hương Giang và Nhật Hà, Bùi Đình Hoài Sa là đại diện tiếp theo được cử đến Miss International Queen 2020.

Bùi Đình Hoài Sa là đại diện của Việt Nam dự Miss International Queen 2020

Bùi Đình Hoài Sa là đại diện của Việt Nam dự Miss International Queen 2020

Đêm chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào tối 7/3/2020 tại Pattaya (Thái Lan).

Bùi Đình Hoài Sa tên thật là Bùi Văn Sơn, sinh năm 1991 tại An Giang. Người đẹp được đánh giá có thế mạnh về ngoại hình với chiều cao 1m72, số đo 3 vòng 87-56-90, cùng với đó là gương mặt xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai, gợi cảm. Với ngoại hình sáng cùng phong cách thời trang tinh tế, đẹp mắt, Hoài Sa có nhiều cơ hội tỏa sáng trước ban giám khảo và công chúng.

Trong quá khứ, Hương Giang là đại diện đầu tiên và duy nhất (tính đến hiện tại) đăng quang Miss International Queen 2018. Năm 2019, Đỗ Nhật Hà - đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường này và chỉ dừng lại ở Top 6. Đồng thời, cô cũng giành được giải phụ video giới thiệu xuất sắc nhất. Có thể nói, so với Hương Giang, Hoài Sa chưa đủ “lanh” bằng. Nhưng so với Nhật Hà, Hoài Sa lại trội hơn về khả năng giao tiếp và kinh nghiệm sân khấu. 5 năm hoạt động showbiz đầy sóng gió đã tôi luyện một Hoài Sa thần thái ngời ngời và bản lĩnh.

Năm 2015, Hoài Sa đăng quang Miss Beauty - cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. 3 năm sau đó, Hoài Sa đoạt giải Á quân 2 Miss Tiffany Việt Nam - cuộc thi Hương Giang mua bản quyền từ Thái Lan. Ngoài nhan sắc, kinh nghiệm, Hoài Sa còn có lợi thế ca hát. Năm 2015, cô vượt qua vòng loại cuộc thi Vietnam Idol. Năm 2018, người đẹp lọt vào vòng đối đầu cuộc thi Giọng hát Việt.

Nói về quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, Hoài Sa cho biết: “Hiện tại, tôi đã hoàn thành tất cả mọi thứ như: Trang phục, phần trình diễn tài năng, định hình phong cách đã gần như hoàn tất. Chỉ đợi ngày được đứng trên sân khấu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 để tỏa sáng”.

Nếu như năm ngoái, Nhật Hà bị áp lực vì “cái bóng” của Hương Giang quá lớn thì năm nay, Hoài Sa dường như “dễ thở”. Hơn nữa, BTC cuộc thi cũng không thể trao vương miện cho hai đại diện cùng đến từ một nước trong hai năm liên tiếp, nên thành tích của Nhật Hà có thể hiểu được. Tất nhiên, kết quả này còn phụ thuộc vào khả năng tự thân của Nhật Hà.

Ngoài ra, cơ hội của Hoài Sa còn được mở rộng hơn khi đại diện Venezuela - Shana Zabala bất ngờ gặp sự cố về visa và hộ chiếu nên không thể tham gia ngay trước thềm cuộc thi. Shana sở hữu gương mặt xinh đẹp, hình thể gợi cảm và cũng là ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện năm nay.

Từ những điều kiện cần và đủ này, trên các diễn đàn cuộc thi, Hoài Sa được xếp vào nhóm thí sinh mạnh, có khả năng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói trước về thành công của Hoài Sa. Bởi, không riêng đại diện Việt Nam, những người đẹp như: Ruethaipreeya Nuanglee (Thái Lan), Ariella Mơura (Brazil), Jess Labares (Philippines)… đều là những nhân tố hứa hẹn sẽ mang đến sự bất ngờ.

Dung Nguyễn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hoai-sa-co-cua-thang-tai-miss-international-queen-2020-d452493.html