Hoài Nhơn rực rỡ những tuyến đường hoa

Huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã chỉ đạo Hội nông dân phát động phong trào xây dựng đường hoa nông dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn.

 Nông dân thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) tích cực xây dựng những tuyến đường hoa. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Nông dân thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) tích cực xây dựng những tuyến đường hoa. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Đến nay, các cấp hội đã tiến hành trồng thành công 17 tuyến đường hoa kiểu mẫu với nhiều chủng loại, đa dạng sắc màu.

Đưa chúng tôi đi tham quan những tuyến đường hoa nông dân tự quản rực rỡ sắc màu bên những đồng lúa, bờ tre trên địa bàn, ông Nguyễn Phước Công, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hoài Nhơn, phấn khởi chia sẻ: “Để xây dựng thành công những cung đường hoa với sắc màu rực rỡ khắp cả xóm thôn như thế này là nhờ các cấp hội cơ sở vào cuộc tích cực, cần mẫn góp nhặt từng chủng loại hoa để từng bước tạo nên những cung đường hoa hội đủ sắc màu, góp phần điểm tô diện mạo nông thôn mới của địa phương.

Đến nay các cấp hội nông dân cơ sở đã xây dựng hoàn thành 17 tuyến đường hoa dài trên 12km, lắp đặt 385 bóng đèn chiếu sáng với tổng kinh phí đầu tư 244 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của hội viên và người dân”.

Những tuyến đường hoa làm rực rỡ thêm diện mạo nông thôn mới của thị xã Hoài Nhơn (Bình Định). Ảnh: Vũ Đình Thung.

Điều đáng ghi nhận là có hơn 70% tuyến đường hoa được hình thành tại những điểm công cộng, nhất là những khu vực trước đây là điểm tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Từ khi những nơi này được trải những thảm hoa ven đường, người dân không nở vứt rác ở đó như trước đây nữa. Những thảm hoa vô tình đã xóa những “điểm đen” ô nhiễm tại địa phương.

Nhiều tuyến đường hoa hiện nay trước đây là điểm đen đổ xả rác thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Giải pháp xây dựng tuyến đường hoa tại điểm “nóng” gây ô nhiễm môi trường lan tỏa khắp các xã, phường như Hoài Tân, Hoài Sơn, Hoài Mỹ, Hoài Xuân, Hoài Hải, Tam Quan, Bồng Sơn.

Theo ông Nguyễn Phước Công, các cấp hội cơ sở xác định những vị trí, khu vực công cộng thường là nơi tập kết rác thải ở địa phương mình để “xóa rác” bằng những đường hoa.

Ông Nguyễn Anh Chi (58 tuổi) ở khu phố 2, phường Tam Quan, vui vẻ bày tỏ: “Mấy năm trước, khi có việc đi qua tuyến đường kho Dầu này, tôi phải nín thở và cố gắng đi cho nhanh để khỏi phải hít mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ những đống rác ven đường. Nhưng từ khi có con đường hoa tình trạng xả rác thải không còn diễn ra”.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng những đường hoa kiểu mẫu, 1 số cấp hội đã có những sáng kiến lựa chọn 1 loài hoa riêng để đăng ký xây dựng đường hoa tự quản riêng cho đơn vị mình.

Ví như Hội nông dân xã Hoài Phú chọn tuyến đường thôn Mỹ Bình dài 400m trồng 80 cây hoa Hoàng Yến; Hội nông dân Phường Hoài Thanh trồng 60 khóm hoa giấy 4 màu trên tuyến đường thôn Trường An 1; Hội nông dân xã Hoài Châu trồng 240 cây hoa dâm bụt Thái Lan 4 màu trên tuyến đường Ngõ Hồng dài 700m tại thôn An Sơn.

Riêng Hội nông dân xã Hoài Sơn lại lựa chọn cách trồng xen kẽ 120 cây hoa Hoàng Yến và hoa Giấy trên cùng một tuyến đường tại thôn Hy Tường dài 1.000m…

Trước mỗi căn nhà, người dân thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cũng vun vén những cội hoa góp phần làm sáng con đường. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Vũ Đình Thung

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hoai-nhon-ruc-ro-nhung-tuyen-duong-hoa-d265526.html