Hoài nghi về mối quan hệ Mỹ-Trung

Mới đây, phát biểu trong chương trình 'Fox News Sunday', Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Larry Kudlow cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 'có thể' sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) diễn ra vào tháng tới ở Buenos Aires, Argentina trong bối cảnh cả hai bên đều rất băn khoăn về mối quan hệ song phương cực kỳ căng thẳng hiện nay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump duyệt đội danh dự tại lễ đón ở Bắc Kinh Trung Quốc, ngày 9/11/2017.

Tuy nhiên, ông Kudlow nói thêm rằng các cuộc đàm phán thương mại (của Mỹ) với Trung Quốc - trong bối cảnh mỗi bên áp đặt một loạt mức thuế "lũy tiến" với bên kia, làm dấy lên những lo ngại về một đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu mới - cho đến giờ vẫn chưa "tiến triển". Ông nhấn mạnh: "Mối quan hệ này (Mỹ-Trung) cho đến gần đây vẫn chưa có dấu hiệu tích cực".

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cũng bày tỏ những hoài nghi tương tự về mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Cũng xuất hiện trên chương trình Fox News Sunday, ông chỉ trích chính quyền Mỹ phát đi những tín hiệu "gây bối rối" trong các cuộc đàm phán thương mại bởi chính quyền Trump phát đi những tín hiệu mâu thuẫn nhau. Theo Đại sứ Trung Quốc, ông và các đại sứ khác tại Washington đều không rõ ai là người đưa ra quyết định cuối cùng trong chính quyền Tổng thống Trump. Tuy nhiên, đại sứ Trung Quốc cũng để ngỏ hy vọng về cuộc gặp ở Buenos Aires. Ông nói rằng hai cuộc gặp trước đây giữa Tổng thống Donadl Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã "làm nổi bật một điều là các cuộc gặp gỡ cấp cao như vậy đóng một vai trò then chốt và không thể thay thế trong việc thúc đẩy quan hệ tiến lên phía trước".

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 13/10 nói rằng hiện chưa có quyết định cuối cùng về việc Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có gặp nhau tại hội nghị G-20 hay không. Phát biểu trước báo giới bên lề các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Bali (Indonesia), ông nói: "Chưa có quyết định cuối cùng về cuộc gặp này. Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, tôi khuyến khích việc thúc đẩy một cuộc gặp như vậy”.

Thông tin về khả năng hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại hội nghị G-20 đã khiến thị trường chứng khoán của Mỹ và toàn cầu phục hồi, với hy vọng rằng hai bên có thể tìm ra giải pháp cho cuộc tranh cãi thương mại hiện nay. Bộ trưởng Mnuchin nói: "Mục tiêu của chúng tôi là đẩy mạnh xuất khẩu và thiết lập một mối quan hệ cân bằng và công bằng hơn (với Trung Quốc), theo đó các công ty của chúng tôi có thể làm ăn ở Trung Quốc dựa trên những điều kiện tương tự như các công ty Trung Quốc làm ăn ở đất nước chúng tôi". Ông cũng lưu ý rằng sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu Trung Quốc là "cơ hội lớn" đối với các doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Trung Quốc. Mnuchin nhấn mạnh rằng chiến lược thương mại của Mỹ không phải là nhằm tạo ra một liên minh gồm các quốc gia gây áp lực cho Trung Quốc, mà là để kết nối các quốc gia có chung những vấn đề tương như vấn đề của Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc.

Trong vài tháng trở lại đây, căng thẳng thương mại Mỹ- Trung liên tục leo thang cùng với các gói áp thuế nhập khẩu trả đũa lẫn nhau, trong đó Mỹ là bên khởi xướng nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại với Trung Quốc và điều chỉnh những hoạt động thương mại mà Mỹ cho là không công bằng.

IMF đã cảnh báo căng thẳng thương mại Mỹ- Trung Quốc sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế toàn cầu. IMF hạ mức dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu trong năm 2018 và 2019 xuống 3,7%, thấp hơn 0,2% so với mức dự báo trước đó. Theo giới chức IMF và Ngân hàng Thế giới (WB), cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc này cùng với việc Mỹ tăng lãi suất và những biến động tiền tệ tại các thị trường mới nổi có thể đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng tài chính mới. Tuy nhiên, hiện vẫn còn thời gian để tránh thảm họa này nếu các bên cùng thể hiện thiện chí.

Minh Châu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hoai-nghi-ve-moi-quan-he-my-trung.aspx