Hoài nghi, 'tiếc nuối' trước Thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Ukraine được ông Biden 'vỗ về'

Ngày 14/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lấy làm tiếc rằng người đồng cấp Mỹ Joe Biden không có kế hoạch gặp ông trước khi dự Thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Geneva.

Tổng thống Ukraine bày tỏ lấy làm tiếc rằng người đồng cấp Mỹ không có kế hoạch gặp ông trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Ukraine bày tỏ lấy làm tiếc rằng người đồng cấp Mỹ không có kế hoạch gặp ông trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ. (Nguồn: AFP)

Trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông quốc tế, ông Zelensky nói, sẽ tốt hơn nếu có cuộc gặp trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga vào ngày 16/6 tại Geneva, Thụy Sỹ.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, quốc gia bị xung đột tàn phá này đang chứng tỏ "từng ngày" rằng, Kiev đã sẵn sàng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Về tình hình Donbass, ông Zelensky cáo buộc Moscow trì hoãn cuộc gặp quan trọng được Kiev đề xuất với ông Putin để thảo luận về cuộc xung đột kéo dài nhiều năm ở miền Đông Ukraine.

Liên quan Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, người đứng đầu Ukraine tỏ ra rất hứng thú với những sự xác thực tiềm ẩn trong cuộc hội đàm giữa ông Biden và ông Putin, dù vẫn còn "có một chút hoài nghi".

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho hay, ông đã nhận được đảm bảo từ Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng, Ukraine sẽ không bị coi là một quân bài mặc cả trong các cuộc thương lượng với Nga.

Theo ông Zelensky, Tổng thống Biden đã khẳng định là "sẽ không bao giờ trao đổi những lợi ích của Ukraine'''.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoai-nghi-tiec-nuoi-truoc-thuong-dinh-nga-my-tong-thong-ukraine-duoc-ong-biden-vo-ve-148376.html