Hoài Linh lên tiếng khi bị lấy ảnh để bán hàng trên Facebook

Nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng khi hình ảnh của mình bị sử dụng bừa bãi để quảng cáo cho các trang bán hàng trên mạng.

Ngày 15/1, nghệ sĩ Hoài Linh thông báo trên trang cá nhân về việc có nhiều người lợi dụng hình ảnh của mình để quảng cáo bán dây chuyền, lừa gạt khách hàng.

“Thời gian vừa rồi em bận công việc nên không lên tiếng thôi, chứ không phải em không biết. Nhiều người gửi clip này cho em lắm. Mấy anh, chị làm ăn buôn bán thì thật thà, có tâm chút đi. Nếu hàng của các anh, chị đẹp và tốt thì đâu cần lấy hình ảnh của em để đi lừa gạt khách hàng”, nghệ sĩ Hoài Linh viết.

Bài viết của nghệ sĩ Hoài Linh thu hút hơn 500 bình luận. Đa số ý kiến cho rằng Facebook cần có những biện pháp xử lý hành vi dùng hình ảnh người nổi tiếng trái phép nhằm lừa đảo khách hàng.

 Nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng khi có nhiều người sử dụng hình ảnh của mình để quảng cáo bán hàng.

Nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng khi có nhiều người sử dụng hình ảnh của mình để quảng cáo bán hàng.

Không chỉ nghệ sĩ Hoài Linh, cuối tháng 8/2020, NSND Hoàng Dũng cho biết vì một số lỗ hổng kiểm duyệt của Facebook đã có nhiều tài khoản giả mạo và sử dụng trái phép hình ảnh của mình để quảng cáo sản phẩm kém chất lượng.

“Tôi đang xử lý cũng như hạn chế nhất có thể tình trạng này để không ảnh hưởng đến mọi người. Hoàng Dũng cũng mong mọi người chọn lọc tin tức, xác thực thông tin và cân nhắc thật kỹ trước khi mua hàng trực tuyến”, NSND Hoàng Dũng chia sẻ trên trang cá nhân với hơn 30.000 lượt theo dõi.

Bên cạnh việc giả mạo tài khoản Facebook người nổi tiếng, ghép ảnh nghệ sĩ vào các sản phẩm để bán hàng, nhiều trang Facebook còn mua quảng cáo cho các website cá cược trái phép tại Việt Nam. Các mẩu quảng cáo này thậm chí còn sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng từ Trấn Thành, Khắc Việt, Quang Hải, NSND Hoàng Dũng... trái phép.

Trả lời Zing, quản lý của NSND Hoàng Dũng cho biết đã chuẩn bị hồ sơ khiếu nại với Facebook và chủ fanpage cá cược.

Nhiều nghệ sĩ Việt đã lên tiếng khi hình ảnh cá nhân bị sử dụng trái phép.

Trước đó, quản lý của Trấn Thành cũng cho rằng đây là vấn đề xâm phạm đến hình ảnh của nam diễn viên, sẽ có đơn vị xử lý bản quyền. Ngoài ra, phía Trấn Thành không chia sẻ thêm thông tin về hướng xử lý cụ thể.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP.HCM), việc các tài khoản mạng xã hội sử dụng hình ảnh của người khác không xin phép là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Theo Nghị định này, người vi phạm sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi như thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Song Tử

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoai-linh-len-tieng-khi-bi-lay-anh-de-ban-hang-tren-facebook-post1173831.html