'Hoài Lâm dùng nghệ danh cũ là không tôn trọng chú Hoài Linh'

Đó là quan điểm của Anh Duy - trưởng nhóm Deep Trôi về những tranh cãi liên quan đến nghệ sĩ danh mới của Hoài Lâm - một trong những thành viên của nhóm.

Cơ duyên nào đưa đẩy Anh Duy, Hoài Lâm và Duy Tân về “ngôi nhà chung” Deep Trôi?

Thực ra, chúng tôi cũng biết nhau khá lâu rồi. Tình cờ, trong đợt đi chơi chung ở Đà Lạt, anh em cùng chia sẻ về âm nhạc và phát hiện ra nhiều điểm chung. Tôi bất chợt nghĩ ra ý tưởng lập một nhóm nhạc để ba anh em kết hợp với nhau. Cả anh Hoài Lâm và Duy Tân cũng rất hào hứng, nên chúng tôi quyết định thực hiện.

Khi thành lập nhóm, chúng tôi đã xác định, sẽ không phụ thuộc vào tên tuổi hay địa vị của ai. Chúng tôi chỉ mong muốn tạo ra những sản phẩm âm nhạc có giá trị, và số tiền thu được từ sản phẩm đó sẽ phi lợi nhuận để từ thiện.

Tại sao nhóm lại lấy tên là Deep Trôi, mà không phải một cái tên nào khác?

Cái tên Deep Trôi chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. “Deep” có nghĩa là sâu thẳm! Những bản nhạc sâu lắng và mang đến nhiều cảm xúc. Còn, “Trôi” tượng trưng cho tuổi trẻ tự do, mơ mộng, được làm những gì mình thích và giúp ích cho xã hội. Với Deep Trôi, chúng tôi sẽ làm không vì mục đích cá nhân nào, mà làm vì sự tự do trong âm nhạc.

Hoài Lâm cùng Anh Duy và Duy Tân thành lập nhóm Deep Trôi.

Hoài Lâm cùng Anh Duy và Duy Tân thành lập nhóm Deep Trôi.

Việc Hoài Lâm gia nhập nhóm Deep Trôi với nghệ danh mới - Young Lulli đã gây nhiều tranh cãi. Không ít ý kiến cho rằng, Hoài Lâm vô ơn, không coi trọng "cội nguồn" khi bỏ nghệ danh cũ do cha nuôi – NSƯT Hoài Linh đặt. Với tư cách là trưởng nhóm, Anh Duy phản hồi thế nào về điều này?

Tôi cho rằng, mọi người hãy nghĩ thoáng và tích cực hơn một chút về việc sử dụng nghệ danh. Chú Hoài Linh đã đặt cho anh Lâm cái tên Hoài Lâm thuộc về thể loại Bolero và Ballad. Nếu anh Lâm sử dụng nghệ danh này để đi hát ở một thể loại khác, thì chẳng khác nào không tôn trọng chú Hoài Linh. Và, cái tên Young Luuli sẽ phù hợp hơn với anh Lâm khi chuyển sang thể loại mới.

Thật sự, mọi người nói vậy thì oan cho anh Lâm quá! Anh ấy không hề nói bỏ nghệ danh Hoài Lâm, mà khi gia nhập nhóm Deep Trôi, anh Lâm chỉ lấy tên mới cho phù hợp thể loại nhạc sẽ hát. Hơn nữa, trong quá trình hoạt động, nhóm vẫn sẽ làm những bản Ballad đồng thời với thể loại mới. Ở mỗi thể loại, các thành viên nhóm sẽ lấy nghệ danh phù hợp, chứ không bỏ hề bỏ tên cũ.

Màn tái xuất bất ngờ của Hoài Lâm sau thời gian ở ẩn đã “gây bão” với công chúng. Nếu ai đó nói rằng, Deep Trôi được chú ý nhờ hiệu ứng của Hoài Lâm, bạn nghĩ sao?

Tôi nghĩ, đó cũng là điều bình thường, vì anh Lâm là một người đã có tên tuổi, còn tôi vẫn còn khá mới. Tuy nhiên, chúng tôi kết hợp với nhau là chung niềm đam mê âm nhạc, nên chỉ quan tâm đến việc làm sao sáng tạo ra những sản phẩm chất lượng để công chúng đón nhận và công nhận mà thôi.

Hoài Lâm gây tranh cãi khi đổi nghệ danh mới - Young Lulli khi gia nhập nhóm Deep Trôi.

Việc Hoài Lâm từng có những thành tích và ồn ào trong quá khứ, càng khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào Deep Trôi. Điều này có khiến Anh Duy cảm thấy áp lực khi kết hợp cùng Hoài Lâm không?

Cá nhân tôi thấy rất thoải mái khi làm việc với anh Hoài Lâm. Dù anh ấy là người đi trước, đã có sẵn “nền móng” âm nhạc, nhưng giữa chúng tôi không hề có khoảng cách. Tôi thấy được sự cố gắng và thích nghi của anh Lâm trong từng môi trường âm nhạc.

Tôi là thế hệ trẻ, cũng biết anh Hoài Lâm từ khi ba mẹ mở nhạc Bolero. Khi có duyên gặp và trò chuyện với anh Lâm, tôi thấy anh ấy có khả năng làm được nhiều hơn thế, phù hợp với nhiều môi trường âm nhạc. Chúng tôi sẽ cố gắng để được khán giả công nhận.

Giữa lúc thị trường âm nhạc đang bão hòa, thậm chí bị đánh giá là “một màu”, vậy Deep Trôi có tự tin rằng mình sẽ tìm được “chỗ đứng” trong lòng?

Deep Trôi sẽ cho mọi người thấy âm nhạc là vô tận, và người nghệ sĩ là người thích khám phá, học hỏi cái mới. Chúng tôi sẽ trộn tất cả và hòa thành một. Để chứng minh cho mọi người thấy, âm nhạc không chỉ dừng lại tại một mức nào đó.

Lê Anh Duy (LAD) là trưởng nhóm nhạc Deep Trôi.

Vậy, nhóm đã chuẩn bị kế hoạch ra sao cho chặng đường sắp tới?

Chúng tôi sẽ ra nhiều sản phẩm, nhiều thể loại nhạc. Chúng tôi dự định sẽ đi diễn nhiều nơi, và dùng số tiền thu về được để làm từ thiện. Kỳ vọng trước mắt chính là sản phẩm đầu tay của nhóm – Cha và Mẹ sẽ ra mắt trong thời gian tới. Sản phẩm này sẽ pha chút hoài cổ nhưng vẫn rất mới mẻ, trẻ trung. Hy vọng, “đứa con tinh thần” đầu tiên của nhóm sẽ được khán giả đón nhận.

Cảm ơn chia sẻ của Anh Duy!

Hà Thị Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoai-lam-dung-nghe-danh-cu-la-khong-ton-trong-chu-hoai-linh-a494219.html