Hoài Đức: Mạnh tay với tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông

Sáng 19/9, các ngành chức năng huyện Hoài Đức và xã Kim Chung, thị trấn Trạm Trôi đã tiến hành dẹp bỏ lều quán, nhà tạm, điểm kinh doanh lấn chiếm đất công, hành lang giao thông trên quốc lộ 32 (đoạn tiếp giáp giữa xã Kim Chung và thị trấn Trạm Trôi).

Báo cáo của UBND huyện Hoài Đức cho thấy: Trên một số điểm của tuyến quốc lộ 32, tỉnh lộ 423 xuất hiện tình trạng dừng đỗ trái phép, bày bán hàng hóa trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường, họp chợ trái phép… gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. UBND huyện, ngành chức năng và chính quyền các địa phương trong huyện đã đồng loạt ra quân nhằm chấn chỉnh tình trạng nói trên.

Ngay trong sáng 19/9, lực lượng liên ngành của huyện và chính quyền 2 xã, thị trấn là Kim Chung và Trạm Trôi đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tiến hành giải tỏa những điểm lấn chiếm hành lang giao thông (khu vực từ cổng Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch đến Khu đô thị Lideco).
Một số hình ảnh do phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi lại.

 Qua tuyên truyền, một số hộ đã tự giác tháo dỡ nhà xưởng xây dựng trái phép trên hành lang giao thông.

Qua tuyên truyền, một số hộ đã tự giác tháo dỡ nhà xưởng xây dựng trái phép trên hành lang giao thông.

Chủ xưởng chăm sóc xe hơi thuê người tháo dỡ công trình trái phép.

Ngôi nhà này được xây trên đất giao trái thẩm quyền nhiều năm. Đến nay chủ nhà đã chấp nhận tự tháo dỡ.

Ông Nguyễn Hoàng Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo lực lượng tại hiện trường.

Sau cưỡng chế, chính quyền sẽ dựng hàng rào, chăng lưới sắt, chấm dứt việc bày bán hàng hóa tràn lan...

Trần Thụ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hoai-duc-manh-tay-voi-tinh-trang-lan-chiem-hanh-lang-giao-thong-325547.html