Hòa U19 Việt Nam, nhiều cầu thủ U19 Hàn Quốc... trả giá đắt

HLV Jeong Jeong-yong sẽ đem tới một bộ mặt mới cho U19 Hàn Quốc sau giải đấu thất vọng tại Suwon.

U19 Việt Nam đã có thêm một màn trình diễn thành công khi cầm hòa U19 Hàn Quốc với tỷ số 1-1. Mặc dù vậy, nếu theo dõi những diễn biến ở trên sân, hoàn toàn có thể nói rằng U19 Việt Nam mới là đội xứng đáng dành chiến thắng hơn đối thủ chủ nhà.

Sau trận hòa Việt Nam, nhiều cầu thủ U19 Hàn Quốc sẽ rời tuyển.

Trái ngược với cảm xúc của Việt Nam, người Hàn Quốc tỏ ra rất thất vọng. Việc không thể tấn công và để đối phương uy hiếp khung thành nhiều lần khiến dư luận nước này không hài lòng. Bản thân HLV Jeong Jeong-yong, người trên thực tế là HLV tạm quyền của đội U23 Hàn Quốc đang nhận trách nhiệm ‘làm thêm’ ở đội U19 nước này chia sẻ: “Các cầu thủ Hàn Quốc không tập trung vào việc phát triển kỹ năng cá nhân khi còn trẻ mà thường tập luyện như một đội bóng. Đó là một trong những vấn đề của cả hệ thống đào tạo trẻ. Chúng tôi chắc chắn sẽ có những thanh lọc trong thời gian tới để cải thiện cả đội.”

Ở giải Suwon JS Cup, Hàn Quốc là một trong những đội bóng ghi ít bàn thắng nhất với chỉ 3 lần lập công. Trong đó, pha ghi bàn trong trận gặp Mexico đến từ chấm 11m. Ở 2 trận còn lại, họ gặp khó khăn trong việc xuyên thủng mảnh lưới đối phương.

Do đó, dư luận nước này đang muốn ông Jeong Jeong-yong có nhiều thay đổi trên hàng công của U19 Hàn Quốc trước khi đội bước vào vòng chung kết châu Á sẽ diễn ra trong tháng 10. Ngoài ra, cầu thủ đã nhận thẻ đỏ trong trận gặp Mexico vì lỗi thô bạo cũng bị báo chí sở tại ‘chỉ mặt đặt tên’.

Trước khi bước vào giải châu Á, U19 Hàn Quốc sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế rất có uy tín, Toulouse Cup của Pháp sẽ diễn ra vào cuối tháng 5.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hoa-u19-viet-nam-nhieu-cau-thu-u19-han-quoc-tra-gia-dat-868902.html