Hòa U19 Hàn Quốc 1-1, U19 Việt Nam vẫn xếp cuối tại Suwon JS Cup 2-18

Ở lượt trận cuối cùng giải giao hữu Suwon JS Cup 2018 với chủ nhà U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam đã cầm hòa đối thủ với tỉ số 1-1, xếp chung cuộc hạng 4 tại giải với 2 trận hòa và 1 trận thua.

Hòa chủ nhà U19 Hàn Quốc 1-1 ở lượt trận cuối cùng, U19 Việt Nam vẫn xếp cuối tại giải giao hữu diễn ra tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

U19 Hàn Quốc hiện mới chỉ có 3 điểm sau trận thắng U19 Maroc, họ để thua U19 Mexico với tỉ số đậm 1-4. Trong khi đó, U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm sau trận hòa 1-1 trước U19 Maroc và đứng cuối BXH. Tuy vậy, nếu giành được 3 điểm trước đội chủ nhà, U19 Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 3 chung cuộc.

Bị đánh giá thấp hơn nhưng chính U19 Việt Nam lại là đội chơi ép sân trong những phút đầu trận đấu. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn liên tục gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn đối thủ.

Thế nhưng, khi chưa kịp có được bàn mở tỉ số thì một sai sót của hàng phòng ngự đã khiến U19 Việt Nam nhận bàn thua ở phút thứ 10. Cầu thủ số 15 của U19 Hàn Quốc tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ thành U19 Việt Nam mở tỷ số trận đấu.

U19 Hàn Quốc (áo trắng) rơi xuống vị trí thứ 3 chung cuộc do ở trận đấu trước đó, U19 Maroc đã giành chiến thắng trước U19 Mexico để giành ngôi á quân nhờ hơn về hiệu số.

Sau bàn thắng mở tỉ số, bóng sau đó hầu như chỉ lăn bên phần sân của U19 Việt Nam nhưng đó cũng chính là cơ hội để các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn có một pha phản công bất ngờ ở phút 37. Mạnh Dũng là người có mặt kịp thời sau khi hậu vệ đối phương mắc lỗi để đệm bóng qua đầu thủ môn U19 Hàn Quốc, gỡ hòa 1-1 cho U19 Việt Nam trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà U19 Hàn Quốc nỗ lực tổ chức ép sân hòng ghi thêm bàn thắng, tái lập thế dẫn trước. Song hàng phòng ngự của U19 Việt Nam vẫn đang chơi rất tập trung và lăn xả.

Tỉ số 1-1 được giữ nguyên đến cuối trận, kết quả này cũng không đủ giúp U19 Việt Nam cải thiện được vị trí tại giải đấu này, qua đó xếp thứ 4 trên BXH.

Ở trận đấu trước đó, dù để thua U19 Maroc với tỉ số 1-2 nhưng U19 Mexico vẫn xếp thứ nhất trên BXH, qua đó giành ngôi vô địch giải đấu này. Có cùng 4 điểm sau 3 lượt trận nhưng U19 Maroc xếp trên U19 Hàn Quốc nhờ hiệu số và giành ngôi á quân. Trong khi đó chủ nhà U19 Hàn Quốc giành hạng ba chung cuộc.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hoa-u19-han-quoc-1-1-u19-viet-nam-van-xep-cuoi-tai-suwon-js-cup-2-18-602940.ldo