Hoa tươi tăng giá trước ngày 8-3

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, tại các chợ hoa và các shop hoa, giá hoa tươi bắt đầu tăng. Tuy nhiên, trước thực tế sức mua giảm mạnh dịp Tết vừa qua, nhiều cửa hàng hoa tươi tỏ ra khá dè dặt, bán đến đâu nhập hoa đến đó.

Chợ hoa Quảng An trong sáng 4-3 khá vắng khách.

Giá hoa hồng tăng chóng mặt

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới trong sáng 4-3 tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ), chợ bán buôn hoa tươi lớn nhất thành phố, lượng người tới mua hoa không đông trong khi giá các loại hoa bắt đầu tăng cao, trong đó hoa hồng có mức giá tăng nhiều nhất. Theo các chủ cửa hàng tại chợ hoa tươi Quảng An, gần một tuần nay, hoa hồng nhập về không nhiều, giá tăng chóng mặt so với những ngày trước đó. Cùng với đó, giá hoa hồng từ các vùng trồng hoa trong nước như: Đà Lạt, Tây Tựu, Mộc Châu cũng nhích lên so với dịp sau Tết.

Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng được bán với giá 90-200 nghìn đồng/bó 10 bông tại chợ Quảng An.

Chị Hải Điệp, chủ một quầy hoa tại chợ hoa Quảng An cho biết, đắt nhất phải kể đến các loại hoa hồng nhập từ Côn Minh (Trung Quốc) có giá 20.000-50.000 đồng/cành. Riêng các màu “hot”, được nhiều người ưa chuộng, như đỏ và cam, có giá từ 60.000-100.000 đồng/cành. Theo một số tiểu thương tại chợ hoa Quảng An, đắt nhất là hoa hồng nhập từ Ecuador với mức từ 100.000-120.000 đồng/cành. Đặc biệt, giống hoa hồng Ecuador màu xanh tím rất bắt mắt được bán với giá 150.000-180.000 đồng/cành. Giá các loại hoa hồng nhập đều tăng 20-30% so với thường ngày.

Trong khi đó, giá các loại hoa hồng được trồng trong nước cũng tăng gấp đôi so với thời điểm vừa qua Tết. Cụ thể, giá hoa hồng Mộc Châu từ 120.000-150.000 đồng/bó 10 cành, hồng Tây Tựu 90.000-120.000 đồng/bó 10 cành, hồng Đà Lạt giá 100.000-280.000 đồng/bó 10 cành tùy loại và màu.

Lý giải nguyên nhân giá hoa hồng tăng cao, bà Nguyễn Thơ, kinh doanh hoa tại chợ hoa Quảng An cho biết, hoa hồng là loài hoa đẹp, tươi lâu, biểu tượng cho tình yêu nên được nhiều người lựa chọn để tặng mẹ, vợ hay người yêu trong dịp này.

Bó hoa 100 bông hồng được một cửa hàng hoa tại chợ Quang An (quận Tây Hồ) báo giá 2 triệu đồng

Trong khi đó, giá các loài hoa phụ trợ làm nền như hoa sa lem trắng giá 40.000-50.000 đồng/bó 10 cành, sa lem tím 80.000-100.000 đồng/bó 10 cành, hoa cát tường, thủy tiên là 120.000-150.000 đồng/bó 10 cành, mao lương 80.000-120.000 đồng/bó 10 cành, lan tiên 150.000-180.000 đồng/bó 10 cành, cúc mẫu đơn 300.000 đồng/bó 5 cành …

Bà Trần Thị Mơ, chủ một quầy hoa tại chợ Quảng An cho biết, hơn 20 năm kinh doanh hoa tại chợ Quảng An, chưa năm nào bà thấy giá hoa lại tăng “chóng mặt” như năm nay. Giá hoa cao, nên bà chỉ nhập một lượng vừa phải để giữ khách vì lo ngại sức mua giảm.

Các cửa hàng hoa tươi khiến phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) thêm rực rỡ

Shop hoa dè dặt nhập hàng

Dè dặt nhập hoa do lo ngại giá hoa cao, sức mua thấp cũng là tâm trạng chung của nhiều chủ cửa hàng kinh doanh hoa tươi.

Chị Thu Nga, chủ một cửa hàng hoa tươi trên phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) cho biết, năm nay giá hoa nhập về tăng cao chưa từng thấy nên chị phải tính toán để giá hoa đến tay khách hàng không quá cao, nhất là trong bối cảnh khó khăn chung. Chị Nga cũng cho biết, dù tính toán rất chi li thì giá hoa thấp nhất cũng là 250.000 đồng/bó mới có lãi.

Còn chị Thanh Hoa, chủ một cửa hàng hoa tươi trên phố Ông Ích Khiêm (quận Ba Đình) cho biết, những ngày này nhiều người tới cửa hàng đặt hoa làm quà tặng. Hôm nay, một vị khách đặt chị Hoa làm một lẵng hoa hồng Ecuador màu xanh tím có giá 2 triệu đồng. Vì giá hoa nguyên liệu tăng cao nên cửa hàng của chị Hoa chỉ làm các lẵng, bó hoa có giá thấp nhất là 400.000 đồng để bảo đảm đẹp mắt và uy tín với khách hàng.

Những bông hoa hồng xanh tím nhập khẩu từ Ecuador có giá tại cửa hàng là 200.000 đồng/bông.

Tại các cửa hàng hoa tươi trên phố Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng), những ngày này đã trưng ra nhiều loại hoa như: Hoa hồng kem, hồng song hỷ, hồng Ecuador, cúc mẫu đơn, hoa salem, cẩm tú cầu… Theo các chủ cửa hàng ở đây, năm nay giá hoa và các nguyên liệu cao nên giá bó, lẵng hoa cũng tăng hơn so với trước, ở mức thấp nhất là 300 nghìn đồng/bó.

Dù thị trường quà tặng ngày lễ ngày càng phong phú nhưng hoa tươi vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng. Anh Lê Văn Toàn, một khách hàng đi mua hoa chia sẻ, dù công việc bận rộn nhưng Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 năm nào anh cũng mua hoa hồng về vì đây là loài hoa vợ anh thích nhất...

Lam Giang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/992675/hoa-tuoi-tang-gia-truoc-ngay-8-3