Hoa tươi 'lạ' dịp 20/10 tiền triệu vẫn hút người mua

Nhiều loại hoa đồng nội nhập khẩu từ nước ngoài có giá bạc triệu hút khách mua dịp 20/10 năm nay. Mỗi bó hoa này giá vài chục triệu đồng và có vẻ đẹp lạ mắt.

Qua khảo sát của PV Gia Đình Mới tại một số cửa hàng hoa ở Hà Nội, còn hai ngày nữa tới ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nhưng khá đông khách đã đến mua, đặt hàng hoa tại các cửa hàng hoa tươi.

Thị trường hoa năm nay có nhiều biến động về giá cả các loài hoa cũng như thị hiếu của khách hàng.

Chị Đặng Minh - chủ cửa hàng hoa lớn trên phố Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, cho tới thời điểm này, khách đặt mua hoa đồng nội nhập khẩu nhiều hơn mua hoa hồng mặc dù những loại hoa này không hề rẻ.

Ví dụ như hoa Rum có giá 120.000 đồng/cành, hoa Sao Hà Lan giá từ 180.000 – 200.000 đồng/cành, hoa Cabiosa giá 80.000 đồng/cành. Loại hoa Amaranthus với bông dài đến 0,8m có giá từ 120.000 – 150.000 đồng/cành . Mỗi bó hoa "lạ" này cũng có giá tới 3 - 5 triệu.

Nhiều khách cũng ưa hoa hồng 1 bông/bó giá 400.000 đồng, còn đa phần dao động từ 800.000-2.000.000 đồng/bó hay lẵng tùy loại.

Đối với hoa hồng Đà Lạt và nhập khẩu, giá đã tăng gấp 4 – 5 lần so với ngày thường, gấp 2 – 3 lần so với dịp lễ 20/10 năm trước.

Hoa hồng Đà Lạt giá 30.000 – 40.000 đồng/bông; hoa lan tường 200.000 đồng/bó 10 bông; hoa Phi Yến 150.000 đ/bó chục bông, hoa ly 70.000 – 80.000 đồng/cành 5 bông…

Giá các loại hoa tươi năm nay đều biến động theo chiều hướng tăng mạnh.

Các lẵng, bó hoa năm nay cũng đắt gấp đôi, gấp ba so với năm ngoái. Trung bình một bó hoa, lẵng hoa nhỏ giá từ 300.000 – 400.000 đồng. Những lẵng hoa, bó hoa được thiết kế cầu kỳ, phong cách hiện đại sẽ dao động từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lẵng.

Giá hoa tươi tăng mạnh song ghi nhận tại các cửa hàng hoa cho thấy, nhiều khách hàng vẫn sẵn sàng chi tiền triệu để có bó/lẵng hoa độc, lạ tặng cho mẹ, vợ, người yêu, bạn gái… dịp 20/10.

Những bó hoa có thiết kế cầu kỳ với những loại hoa mới, lạ mang phong cách hiện đại có giá tiền triệu vẫn hút khách mua.

Giải thích nguyên nhân giá hoa tươi dịp 20/10 năm nay đắt đỏ, chị Đặng Minh (chủ cửa hàng bán hoa phố Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Thời điểm này, hoa hồng Đà Lạt cực kỳ khan hiếm do thời thiết thay đổi thường xuyên, ngày càng khắc nghiệt khiến chất lượng và sản lượng của hoa bị ảnh hưởng, sụt giảm đáng kể. Một số loại hoa chủ lực của Đà Lạt cũng trở nên khan hiếm, không đủ cung ứng cho thị trường.

Hoa nhập từ một số nước như Hà Lan, Trung Quốc đều đắt nên giá bán ra cũng phải tăng lên.

Ở Hà Nội cũng có một số làng hoa như Mê Linh, Tây Tựu nhưng vào những dịp này, đa số các tiệm hoa nhập Hoa hồng Đà Lạt và hoa hồng ngoại về bán vì bông to, màu sắc đẹp, lạ, thu hút người mua.

Xác nhận với Gia Đình Mới, ông Lê Văn Vũ – chủ một vườn hoa ở Vạn Thành (Đà Lạt) thừa nhận: Nguồn hoa từ các nhà vườn giảm từ hơn một tháng nay, nguyên nhân là do mưa nhiều khiến dịch rầy lan rộng, hoa nở không nhiều như mong muốn. Nhiều chủ vườn không đủ hoa cung cấp cho thương lái.

Mưa nhiều khiến các vườn hoa ở Đà Lạt chất lượng kém, sụt giảm số lượng, nguồn hoa cung cấp cho thị trường bị khan hiếm.

Hiện nay, ở các làng hoa lớn của Đà Lạt như: Vạn Thành, Thái Phiên, Hà Đông... giá hoa hồng dao động từ 3.500 - 5.000 đồng/cành tùy từng loại, cao hơn gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt là mẫu hoa hồng đỏ có giá cao nhất 5.000 đồng/cành, các loại hoa hồng khác như hồng vàng, hồng trắng, hồng cánh sen... có giá từ 3.500 đồng/cành, tăng 2,5 lần.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/hoa-tuoi-la-dip-20-10-tien-trieu-van-hut-nguoi-mua-d14357.html