Hoa Trần: 'Tôi muốn khán giả có cái nhìn khác về cascadeur thông qua Thanh Sói'

Nữ diễn viên phim Hai Phượng cho biết cascadeur với chị không phải chỉ là công việc mà còn là đam mê của một thời tuổi trẻ.

Trong bộ phim Hai Phượng vừa ra mắt, Ngô Thanh Vân đã cống hiến cho khán giả những pha hành động võ thuật vô cùng đẹp mắt.

Ngoài "đả nữ" Ngô Thanh Vân, trong phim Hai Phượng còn có một "bóng hồng" cũng để lại ấn tượng không kém. Đó là nữ diễn viên Thanh Hoa trong vai bà trùm giang hồ Thanh Sói - người đứng đầu đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia đã bắt cóc con gái của Hai Phượng.

Hoa Trần tên thật là Trần Thị Thanh Hoa, cô là một võ sư đang sinh sống tại Hồ Chí Minh. Luôn mang trong mình quyết tâm theo đuổi đam mê võ thuật, đến nay cô đã là võ sư karate đệ tam đẳng. Thanh Hoa từng làm nghề huấn luyện viên karate tại Nhà văn hóa Q.4 trước khi bén duyên với điện ảnh.Lần đầu tiên cô tiếp xúc với nghề cascadeur là khi được một người bạn rủ đến xem và tập bộ môn này. Từ sự tò mò ban đầu, cô đã đam mê nghề nghiệp đầy cực nhọc này và gắn bó với nó 14 năm.

Hai Phượng là bộ phim đầu tiên Thanh Hoa được tham gia với tư cách diễn viên quan trọng chứ không chỉ đóng thế cho người khác. Không hề bỏ phí cơ hội quý báu này, Hoa Trần đã thể hiện xuất sắc vai Thanh Sói trong từng biểu cảm lạnh lùng, dữ tợn cho đến những pha ra đòn mạnh mẽ, chuyên nghiệp.

Chia sẻ với Stylenews.vn, "Thanh Sói" thể hiện rõ niềm đam mê với công việc cascadeur và diễn xuất cũng như những khó khăn, trăn trở trong cuộc sống hàng ngày.

Thanh Sói - Đóng phim để chứng minh Cascadeur không phải chỉ biết đánh đấm

Tiểu Vy

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/hoa-tran-toi-muon-khan-gia-co-cai-nhin-khac-ve-cascadeur-thong-qua-thanh-soi-66789.html