Hoa tiêu từng dẫn tàu AMI đang ra Hải Phòng đã ở với 6 người nhiễm Covid-19

Hoa tiêu Phong từng dẫn tàu AMI hiện đang ra Hải Phòng đã ở cùng 6 người nhiễm Covid-19.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Thông tin từ Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Đông Dương gửi các cơ quan chức năng Hải Phòng, tàu AMI đang trên đường hành trình từ cảng Gò Dầu (tỉnh Đồng Nai) ra Hải Phòng để trả hàng và Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Đông Dương nhận được thông tin từ đại lý của tàu AMI từ Gò Dầu:

Ngày 30/7/2020, hoa tiêu hàng hải Nguyễn Trọng Phong (Xí nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu) dẫn tàu AMI từ Gò Dầu (Đồng Nai) để hành trình đi Hải Phòng trả hàng.

Trước đó, ngày 29/7/2020, hoa tiêu Phong dẫn tàu Gas Texiana từ vùng neo ngoài di chuyển vào vùng neo bên trong Vũng Tàu.

Ngày 31/7, đã phát hiện tàu Gas Texiana có 6 thuyền viên Việt Nam bị nhiễm Covid-19. Hoa tiêu Phong đã đi xét nghiệm Covid-19 và đang chờ kết quả.

Khi làm việc trên tàu AMI, hoa tiêu Phong có đeo khẩu trang, đồng thời thuyền viên làm việc trên buồng lái và đưa đón hoa tiêu cũng luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc trên tàu.

Tàu AMI quốc tịch Panama có 22 thuyền viên (quốc tịch Hàn Quốc, Ấn Độ, Banglades, Philippines). Hiện các thành viên trên tàu không có dấu hiệu của dịch bệnh Covid-19. Dự kiến ngày 3/8/2020, tàu AMI sẽ hành trình đến khu neo đậu Hòn Dáu (Hải Phòng).

Khắc Đoàn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hoa-tieu-dang-dan-tau-ami-ra-hai-phong-tung-o-cung-6-nguoi-nhiem-covid-19-d474288.html