Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tiếp tục làm Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII tiếp tục suy tôn Hòa thượng Thích Phổ Tuệ làm Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII bế mạc chiều 22/11 tại Hà Nội. Đại hội đã đề ra 9 nhiệm vụ nhằm phát triển Phật giáo bền vững trong những năm tới.

Phát biểu bế mạc đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, Đại hội lần thứ VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành công tốt đẹp.

Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Đại hội đề ra 9 nhiệm vụ nhằm phát triển bền vững Phật giáo trong những năm tới, trong đó đề cao việc phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương giới luật nhằm xây dựng, phát triển giáo hội vững mạnh; Đổi mới sáng tạo trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp; Nâng cao công tác quản lý chất đào tạo; Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam; Mở rộng hoạt động đối ngoại đa phương theo hướng ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phật học và nâng cao chất lượng học thuật phật giáo; Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát các hoạt động phật sự; Đẩy mạnh hoạt động truyền thông Phật giáo nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của đạo Phật; Kêu gọi tăng ni phật tử tiếp tục tham gia công tác từ thiện, xóa đói giảm nghèo, chăm lo công tác an sinh xã hội cho cộng đồng.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: “Đại hội kêu gọi toàn thể tăng ni phật tử phát huy tinh thần trưởng dưỡng đạo tâm, kết quả hòa hợp, luôn đặt sự hoằng dương chính pháp và trang nghiêm giáo hội lên hàng đầu. Cùng nhau phát triển giáo hội và xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường”.

Đại hội đã nhận được nhiều sự quan tâm, chúc mừng của các đoàn đại biểu phật giáo của nhiều quốc gia trên thế giới.

Đại hội đã suy tôn 27 thành viên Hội đồng chứng minh, suy cử 270 thành viên Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp và thống nhất cao.

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tiếp tục được suy tôn là Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn được suy cử làm Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Việt Nam.

Đại hội đã nhất trí cao với việc tu sửa Hiến chương – văn bản pháp lý cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của giáo hội trong những năm tới, phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2018./.

Hương Giang/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hoa-thuong-thich-pho-tue-tiep-tuc-lam-phap-chu-giao-hoi-phat-giao-vn-698867.vov