Hòa thượng Thích Minh Thông khai thị tổng quan về giới luật cho lớp đầu tiên khoa Luật học Phật giáo

GNO - Sáng 4-3-2021, Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, vị giáo phẩm am tường Luật học Phật giáo, Tuyên luật sư của nhiều Đại giới đàn, đã khai thị cho Tăng sinh viên khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vừa khai giảng hôm 3-3-2021.

Các Tăng sinh viên lớp đầu tiên của khoa Luật học Phật giáo

Các Tăng sinh viên lớp đầu tiên của khoa Luật học Phật giáo

Theo đó, Hòa thượng giới thiệu tổng quan về giới luật do Phật chế và những tiếp biến qua các nền văn hóa, cho Tăng sinh có một cái nhìn tổng quát trước khi học các môn chính thuộc các môn Liên ngành tổng quát, Cơ sở Phật học, Cổ ngữ và sinh ngữ, Chuyên ngành Luật pháp, Chuyên ngành Luật Phật giáo.

Toàn bộ Tăng sinh viên khoa Luật học nội trú và học tập tại tu viện Vĩnh Nghiêm (quận 12); Ni sinh viên nội trú tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn), trong mô hình Phật học viện.

Nói về mục đích đào tạo, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Tiến sĩ Đại học Phật giáo (Kyoto, Nhật Bản), Trưởng khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cho biết: “Khoa Luật học Phật giáo không những cung cấp cho Tăng Ni sinh kiến thức về giới luật mà quan trọng hơn, còn hướng dẫn Tăng Ni tu tập, giữ gìn giới luật tinh nghiêm để làm mô phạm trong rừng Thiền, trở thành những vị đống lương của Giáo hội sau này”.

Lớp học tại tu viện Vĩnh Nghiêm

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật học Phật giáo tác bạch thỉnh cầu Hòa thượng Luật sư khai thị cho Tăng sinh viên

Các Tăng sinh viên lớp đầu tiên của khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cùng với Hòa thượng Luật sư và Thượng tọa Trưởng khoa

Tu viện Vĩnh Nghiêm là nơi đào tạo nội trú dành cho Tăng sinh viên

Diệu Nghiêm/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hoa-thuong-thich-minh-thong-khai-thi-tong-quan-ve-gioi-luat-cho-lop-dau-tien-khoa-luat-hoc-phat-giao-post55242.html