Hòa thượng Dương Nhơn tiếp tục giữ chức Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII, nhiệm kì 2017 – 2022 đã suy cử 53 vị trong Ban Chấp hành và 5 vị trong Ban cố vấn. Hòa thượng Dương Nhơn- Trụ trì chùa Prêk On Đớt (Cần Đước) tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Hội trưởng.

Ông Dương Sà Kha - Chủ tịch MTTQ tỉnh Sóc Trăng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác của Hội, Nhiệm kì 2012 – 2017.

Ngày 9/11, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh Sóc Tăng tổ chức Đại hội đại biểu Hội ĐKSSYN lần thứ VIII, nhiệm kì 2017 – 2022.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND,UBND, Ủy ban MTTQViệt Nam tỉnh Sóc Trăng và gần 500 đại biểu.

Hiện nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có 130 cơ sở thờ tự của đồng bào dân tộc Khmer với 1.794 vị sư. Trong đó, có 10 Hòa thượng, 14 Thượng tọa, 60 Đại đức, 1.664 tỳ khưu và sadi.

Nhiệm kì 2012 – 2017, Ban chấp hành Hội luôn quan tâm học tập, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các sư sãi, chức sắc, chức việc và đồng bào Phật tử.

Công tác từ thiện - xã hội được Ban chấp hành Hội quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ người già neo đơn, phát quà cho người nghèo, xây dựng cầu, đường nông thôn, đóng góp quỹ vì người nghèo với tổng số tiền trên 19,68 tỷ đồng. Đồng thời, vận động phật tử và nhà chùa hiến hơn 27.600 m2 đất xây dựng trường học và các công trình phúc lợi.

Thời gian qua, đời sống của đồng bào phật tử Khmer tỉnh Sóc Trăng không ngừng được nâng cao, tỉ lệ hộ Khmer nghèo giảm mạnh (từ 42,92% năm 2001 giảm còn 15,15% năm 2015), gần 100% hộ Khmer có điện và nước sạch sử dụng, hỗ trợ 100% hộ Khmer nghèo, cận nghèo mua bảo hiểm y tế.

Hàng năm, số học sinh con em người dân tộc thiểu số ra lớp đều tăng (từ 82.000 học sinh năm 2011 tăng lên 92.837 em năm 2015). Đời sống văn hóa, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc luôn được duy trì và phát huy.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội ĐKSSYN lần thứ VIII, nhiệm kì 2017 – 2022.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đại biểu Hội ĐKSSYN lần thứ VIII, nhiệm kì 2017 – 2022 đã suy cử 53 vị trong Ban Chấp hành và 5 vị trong Ban cố vấn. Hòa thượng Dương Nhơn- Trụ trì chùa Prêk On Đớt (Cần Đước) tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Hội trưởng.

Dịp này, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 29 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Ngô Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tin tưởng Ban Chấp hành Hội ĐKSSYN lần thứ VIII, nhiệm kì 2017 – 2022, cùng giới sư sãi và đồng bào Phật tử sẽ phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất một lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà.

Tuấn Quang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/ton-giao/hoa-thuong-duong-nhon-tiep-tuc-giu-chuc-hoi-truong-hoi-doan-ket-su-sai-yeu-nuoc-tinh-soc-trang-385266