Hòa thất vọng Wolverhampton, MU phải đá lại vòng 3 FA Cup

Trận hòa 0-0 trên sân Wolverhampton khiến lịch thi đấu của Manchester United càng thêm nặng nề.

Một trong những "luật" gây khó dễ cho các đội bóng dự FA Cup nhất là hai đội phải đá lại nếu có tỷ số hòa. Đó là tình cảnh Manchester United và Wolverhampton phải chịu sau trận hòa không bàn thắng trên sân Molineux đêm qua.

Đội bóng của HLV Ole Solskjaer tung vào sân đội hình nửa chính, nửa dự bị. Trên hàng công, Mason Greenwood và Tahith Chong được trao cơ hội, cùng sự xuất hiện của "lão tướng" Juan Mata. Với đội hình chắp vá, MU gặp khó trước lối đá giàu sức mạnh và kỹ thuật của Wolverhampton.

MU hòa Wolverhampton.

MU hòa Wolverhampton.

Ngay ở phút 13, thủ môn Sergio Romero đã phải cứu thua giúp đội khách giữ vững trận địa. Trong phần còn lại của hiệp 1, MU cũng không thể hiện được nhiều điều.

Solskjaer thể hiện quyết tâm chiến thắng trong hiệp 2 khi đưa Marcus Rashford vào sân. Cầu thủ mang áo số 10 suýt có bàn thắng khi đưa bóng đi dội xà trong sự tiếc nuối của Quỷ đỏ. Phút 76, Wolverhampton làm rung lưới MU với pha làm bàn của Doherty, nhưng VAR từ chối bàn thắng cho "Bầy sói" khi xác định bóng chạm tay cầu thủ chủ nhà trước đó.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, hai đội đá cầm chừng, khiến trận đấu kết thúc với tỷ số tẻ nhạt 0-0. Kết quả này khiến MU và Wolverhampton phải đá lại ở Old Trafford. Lịch thi đấu của MU đã dày, lại càng thêm nặng nề trong năm 2020.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-anh/hoa-that-vong-wolverhampton-mu-phai-da-lai-vong-3-fa-cup-ar520356.html