Hoa tết Việt Nam hạ đo ván hoa Trung Quốc

Tết Tân Sửu 2021 năm nay, người tiêu dùng chuộng các loài hoa cắm bình lớn, tươi lâu và nhiều màu sắc.

Càng sát tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các shop hoa, vựa hoa tại TP.HCM càng nhộn nhịp. Nhiều loài hoa từ khắp vùng miền trên cả nước cho đến hoa ngoại nhập thi nhau khoe sắc xuân, tràn ngập thị trường hoa tết.

Năm nay các loài lan trồng trong nước chiếm ưu thế so với hoa lan ngoại nhập. Ảnh: Quang Huy

Năm nay các loài lan trồng trong nước chiếm ưu thế so với hoa lan ngoại nhập. Ảnh: Quang Huy

Lan Đà Lạt lên ngôi

Những cửa hàng hoa lan trên đường Thành Thái, Phạm Văn Hai, Hoàng Văn Thụ… mọi người đang làm việc không ngơi tay để kịp chuyển hoa cho khách. Các chủ cửa hàng cho biết phần lớn lượng lan tết cung cấp cho TP.HCM được lấy từ Đà Lạt (Lâm Đồng), Bình Chánh, Củ Chi (TP.HCM), Bình Dương…

Đặc biệt năm nay các loài lan trồng trong nước chiếm ưu thế so với hoa lan ngoại nhập. Hoa lan ngoại nhập vẫn về nhưng ít, đặc biệt trước đây hoa lan Trung Quốc rất nhiều nhưng nay gần như biến mất. Đáng chú ý các hoa lan từ Đà Lạt hiện đang chiếm lĩnh thị trường nhờ phong phú, đa dạng về chủng loại và màu sắc bắt mắt.

Anh Thắng, nhân viên cửa hàng hoa lan trên đường Thành Thái, thông tin: Lan hồ điệp trồng tại Việt Nam đang hút khách nhất. Khách thường lựa mua những chậu lan hay bình lan được ghép từ nhiều nhành lan hồ điệp với nhiều màu sắc như lan trắng, lan vàng, lan tím…

Giá lan hồ điệp hiện dao động 200.000-250.000 đồng/cành, tiền bình tính riêng. Còn mua nguyên bình hoặc chậu giá 2-15 triệu đồng tùy vào số lượng nhành lan cộng với tiền chậu. Ngoài lan hồ điệp, hàng loạt loài lan khác cũng được khách hàng lựa chọn như lan Mokara, địa lan.

“Có những chậu lan giá cao ngất ngưởng 20-40 triệu đồng. Hoa lan không chỉ được người tiêu dùng lựa chọn để tặng dịp cuối năm mà còn được chọn để trưng ngày tết. Bởi hoa lan tươi lâu nên có thể trưng cả tháng, dễ chăm sóc, nhiều màu sắc và dễ dàng sắp đặt trong nhà, trong phòng làm việc, sảnh tiếp khách. Sau khi hoa tàn, nếu khách hàng chăm sóc tốt, cây tiếp tục ra hoa” - anh Thắng nói.

Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt Phan Thanh Sang đánh giá chất lượng hoa Trung Quốc kém hơn hoa Đà Lạt do quãng đường vận chuyển sau thu hoạch xa. Trong khi đó lan hồ điệp, địa lan được trồng ở Đà Lạt nhờ áp dụng công nghệ, kỹ thuật chăm sóc cũng như điều kiện bảo quản tốt… nên chất lượng cao gấp ba, bốn lần so với hoa nhập trực tiếp từ Trung Quốc.

“Những năm trước hoa địa lan, hồ điệp Trung Quốc nhập ở phía Bắc nhiều nhưng vì chất lượng kém nên nay họ không dám nhập nữa. Thời điểm này các đơn vị kinh doanh hoa cao cấp khu vực phía Bắc đang tăng cường mua hoa Đà Lạt” - ông Sang khẳng định.

Hoa lan “made in Vietnam” đang chiếm ưu thế trên thị trường hoa tết. Ảnh: QUANG HUY

Săn hoa lan Sa Pa

Một loài hoa lan nội khác cũng được nhiều người sành hoa tại TP.HCM săn lùng mua ngày tết là địa lan Trần Mộng được trồng tại Sa Pa. Từ loài hoa rừng hoang dã trên núi Hoàng Liên, loài hoa này được nhà vườn nhân giống và trở thành địa lan quý với hoa đẹp, hương thơm quyến rũ, nở đúng dịp tết Nguyên đán.

Hiện nay giá loài lan này bình quân 200.000-400.000 đồng/cành hoa. Với những chậu hoa có số cành nhiều từ 30 trở lên và có nhiều nụ hoa trên một nhành giá bán khá cao, có thể lên tới 500.000-800.000 đồng/cành.

Ông Nhựt Thành, nhà ở quận 10, TP.HCM khoe vừa đặt hàng mối hoa ở Hà Nội giao chậu địa lan Trần Mộng. “Chậu địa lan Trần Mộng Sa Pa đẹp trưng tết cũng phải 20 cành, tính ra khoảng 7-8 triệu đồng/chậu. Với những chậu 30-50 cành thì giá 10-30 triệu đồng. Còn người nào chịu chơi thì chọn 100 cành, giá có thể lên tới 50 triệu đồng/chậu” - ông Thành chia sẻ.

Bên cạnh đó, một loài hoa xuất xứ từ miền núi phía Bắc cũng đã được trồng nhiều ở TP.HCM và trở nên quen thuộc mỗi dịp tết là hồng cổ, hồng điều Sa Pa. Mấy ngày nay, những chậu hồng cổ giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/chậu bán dọc những con đường hoa Bắc Hải, Thành Thái (quận 10, TP.HCM) đã bắt đầu được nhiều người lựa mua.

Hoa Nhật, Mỹ, châu Âu cũng khoe sắc

Ngoài các loài hoa nội địa, một số loài hoa ngoại nhập có hình dáng, màu sắc giống hoa đào, hoa mai Việt Nam cũng góp mặt trên thị trường hoa tết năm nay. Đơn cử như mai Mỹ, đào đông Hà Lan, anh đào từ Nhật…

Bà Thu Hoài nhà ở quận Tân Bình, TP.HCM nói bà mua một số loài hoa nhập khẩu để cắm bình, trưng trong phòng khách ngày tết vì dễ sắp đặt và hoa tươi lâu cả tháng. Bà chọn những cành mai Mỹ với sắc vàng mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng. Mai Mỹ hiện có giá bán 200.000-350.000 đồng/cành tùy chiều dài.

Thị trường hoa kiểng tết đã bắt đầu nhộn nhịp những ngày cận tết. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Hoa anh đào Sakura nhập khẩu từ Nhật Bản cũng được một số người chọn lựa vì màu trắng phớt hồng như đào hồng Việt Nam mang ý nghĩa khởi đầu may mắn, tươi mới và thành công cho gia chủ. Chủ một shop hoa trên đường Hoàng Văn Thụ cho hay hoa anh đào Sakura cánh mỏng, mùi thơm nhẹ thanh khiết. Loài hoa này trưng trong phòng mát sẽ nở rộ và tươi trên 20 ngày, giá 250.000-300.000 đồng/cành.

Nhân viên một shop hoa nhập khẩu ở quận 1, TP.HCM cho biết để tiện cho khách hàng, shop sẽ giao hoa tận nơi, khách có thể kiểm tra hoa rồi mới trả tiền. “Giá hoa thanh liễu 199.000 đồng/bó, tuyết mai 219.000 đồng/bó, đào đông giá cao nhất 849.000 đồng/bó cành” - nhân viên này báo giá.

Cước vận chuyển tăng làm khó người bán hoa tết

Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, nhìn nhận dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến các mặt hàng hoa tươi của người sản xuất Đà Lạt đang bị tồn đọng, ứ hàng. Mặt khác, do các tỉnh, thành có người dương tính với COVID-19 đã phong tỏa một số vùng, do đó tình hình buôn bán hoa tươi gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh trên, một số đơn vị vận tải như nhà xe MP thông báo từ ngày 18-12 âm lịch đến hết ngày 3-1 âm lịch tăng giá vận chuyển đối với các loài hoa cắt cành ngoại trừ hoa ly ly. Ví dụ: giá cước vận chuyển hoa lay ơn 1.000 đồng/cây, lan chậu 350.000-500.000 đồng/chậu.

“Hiện tại các nhà xe tăng giá cước vận chuyển 20%-50%, thậm chí có một số nhà xe tăng giá gần gấp đôi. Tuy vậy cũng có một số nhà xe vận tải tăng rất ít hoặc không tăng cước vận chuyển hoa cho bà con trồng hoa như Thành Bưởi, Phương Trang, Công ty Vận tải Việt Nhật Konike...” - ông Sang nói.

Trước tình hình trên, Hiệp hội Hoa Đà Lạt kiến nghị các đơn vị liên quan không tăng giá cước vận chuyển hoa trong dịp tết cổ truyền. Hồi đáp, Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho hay trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng hóa của nông dân sản xuất ra tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, trong đó có ngành hoa tết của địa phương.

Vì vậy, Sở GTVT đề nghị Hiệp hội Ô tô vận tải Lâm Đồng thống nhất với các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không tăng giá cước vận tải đột biến khi các yếu tố đầu vào làm phát sinh tăng giá là không có. TÚ UYÊN

QUANG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/hoa-tet-viet-nam-ha-do-van-hoa-trung-quoc-965941.html