Hoa tam giác mạch nở sớm trên cao nguyên đá Đồng Văn

Dù tháng 11 mới diễn ra Lễ hội Hoa Tam giác mạch nhưng vào thời điểm này, nhiều vườn hoa của người dân Hà Giang đã nở sớm, thu hút du khách tham quan, chụp ảnh.

Giá vào tham quan, chụp ảnh tại những vườn hoa này trung bình là 10.000 đồng/lượt.

Hoa Tam giác

Hoa Tam giác

Hoa Tam giác mạch được gieo trồng trên cao nguyên đá Đồng Văn 4 vụ/năm, vào các tháng 3, 5, 8 và tháng 12 Âm lịch.

Hoa nở đẹp vào giữa tháng 11 hàng năm, đây cũng là thời điểm diễn ra Lễ hội Hoa Tam giác mạch.

Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng vùng núi non, Lễ hội còn giúp lan tỏa những nét đặc sắc của văn hóa đồng bào dân tộc Mông, thúc đẩy du lịch địa phương.

Theo Trung tâm tin tức VTV24

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/hoa-tam-giac-mach-no-som-tren-cao-nguyen-da-dong-van/20190929025756499