Họa sĩ Việt đem tranh khổng lồ đến khách sạn đón chào Tổng thống Mỹ đến Việt Nam

Sáng ngày 27/2, trước giờ Tổng thống Donald Trump rời khách sạn Marriot, 2 họa sĩ Việt đã có mặt tại cổng khách sản để trưng bày bức tranh khổng lồ vẽ hình Chủ tịch Triều Tiên và Tổng Mỹ bắt tay nhau cùng thông điệp về sự hòa bình thế giới.

Bức tranh với kích thước 3m23 x 2m25 vẽ chân dung của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jung Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bắt tay nhau cùng dòng chữ " World Peace Moment"

Bức tranh với kích thước 3m23 x 2m25 vẽ chân dung của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jung Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bắt tay nhau cùng dòng chữ " World Peace Moment"

bức tranh của 2 vị lãnh đạo được vẽ bằng sơn acrylic , mang phong cách ấn tượng hiện thực POP art cảm xúc có màu sắc rực rỡ.

Tác giả của bức tranh này là 2 họa sĩ là anh Lê Đình Hùng (46 tuổi) và Trần Lâm Bình (37 tuổi)

Anh Hùng cho biết, bức tranh được 2 anh thực hiện từ 2015, trước cuộc gặp đầu tiên của 2 vị lãnh đạo trên tại Singapore với thông điệp mong muốn về sự hòa bình thế giới sau hội nghị thượng đỉnh.

Bên cạnh bức tranh là chiếc áo dài cách tân in các bức ảnh trong quá trình thực hiện bức tranh này kèm câu nói nổi tiếng của ông Donald Trump.

Đây là câu nói nổi tiếng của ông Donald Trump thời kì còn tranh cử tổng thống Mỹ với mong muốn nước Mỹ trở nên vĩ đại lần nữa.

2 họa sĩ mong muốn được chia sẻ thông diệp hòa bình của bức tranh này đến với công chúng.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hoa-si-viet-dem-tranh-khong-lo-den-khach-san-don-chao-tong-thong-my-den-viet-nam-20190227131458031.htm