Họa sĩ vẽ tranh bằng màu từ cà phê, lá trà

Nghệ sĩ người Sudan Mutaz al-Fateh đã tạo ra những bức tranh rực rỡ với các nguyên liệu đặc biệt. Theo đó, ông sử dụng màu vẽ làm từ bột cà phê, lá trà và vỏ hoa quả.

Họa sĩ Mutaz al-Fateh trong gallery ở Khartoum. Ảnh: AFP

Họa sĩ Mutaz al-Fateh trong gallery ở Khartoum. Ảnh: AFP

Mutaz al-Fateh chia sẻ với hãng thông tấn AFP (Pháp): “Tôi đặc biệt quan tâm đến việc dùng các vật liệu tự nhiên”.

Vị họa sĩ này tạo màu vẽ xanh, tím và đỏ từ lá bụt giấm; màu nâu và vàng từ bột cà phê cùng màu xám và đen từ hạt chà là.

Ông Fateh nói rằng đối với nhiều người, những vật liệu này đơn giản là lương thực nhưng theo ông, có thể tạo ra màu đặc biệt từ chúng.

Ông đã trộn màu chiết xuất được cùng keo cao su và các thành phần hữu cơ khác để đảm bảo độ bền của màu trên mặt vẽ. Mutaz al-Fateh đã sử dụng công thức đặc biệt của mình để vẽ tranh trong nhiều năm.

Họa sĩ Mutaz al-Fateh chiết xuất màu vẽ từ cà phê, lá trà. Ảnh: AFP

Ông đã sử dụng các vật liệu đặc biệt này trong nhiều năm. Ảnh: AFP

Nhiều bức tranh trong gallery của ông còn được vẽ với màu có thành phần là quả của cây cọ doum. Trong sự nghiệp của mình, Fateh đã vẽ mọi thứ từ hình ảnh cuộc sống hàng ngày của phụ nữ và nam giới Sudan trong trang phục truyền thống.

Fateh chia sẻ rằng cách tạo màu vẽ của ông là cách tốt để tạo cảm hứng cho các nghệ sĩ tại Sudan trong giảm chi phí vật liệu đắt đỏ. Ông nói: “Vật liệu tự nhiên tôi sử dụng rất rẻ. Chúng cũng có sẵn trên thị trường và thậm chí một số còn có thể khai thác miễn phí.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hoa-si-ve-tranh-bang-mau-tu-ca-phe-la-tra-20220422143503141.htm