Họa sĩ Trương Hán Minh qua đời

Thông tin từ gia đình và Hội Mỹ thuật TPHCM cho biết, họa sĩ - Nghệ nhân nhân dân Trương Hán Minh qua đời vào ngày 21-9, sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư, ông hưởng thọ 70 tuổi.

Họa sĩ Trương Hán Minh sinh năm 1951, nổi tiếng trong giới hội họa trong và ngoài nước với dòng tranh thủy mặc. Tác phẩm của ông phần nhiều là tranh phong cảnh làng quê Việt Nam. Người trong giới nhắc đến tranh ông mang một nét đẹp trang nhã, gợi nhiều triết lý nhân sinh.

Họa sĩ Trương Hán Minh. Ảnh: FBNV

Họa sĩ Trương Hán Minh. Ảnh: FBNV

Năm 2010, ông vẽ bức Phú quý trường xuân, dài 4,1m, cao 1,25m trong nửa tháng, đây là tác phẩm đoạt kỷ lục “Bức tranh thủy mặc về hoa dài nhất Việt Nam”.

Năm 2013, ông được công nhận kỷ lục “Họa sĩ vẽ tranh thủy mặc có số lượng tranh được bán đấu giá để làm từ thiện nhiều nhất” Việt Nam và châu Á. Năm 2018, ông được trao danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”.

Tang lễ họa sĩ Trương Hán Minh tổ chức tại nhà riêng ở quận 11 và sau đó an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên (quận 9).

THIÊN THANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hoa-si-truong-han-minh-qua-doi-763165.html