Họa sĩ Nguyễn Đức Huy mượn những nét cọ để đưa ra quan niệm mới về cái đẹp

'Vườn thiên nhiên' là tên triển lãm mới của họa sĩ Nguyễn Đức Huy, Triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 02-17/11 tại không gian nghệ thuật New Space Arts Foundation, TP. Huế.

Triển lãm "Vườn thiên nhiên" là một trong những cuộc tìm kiếm và thể hiện ngôn ngữ nghệ thuật cá nhân nhằm ca ngợi và truyền tải vẻ đẹp đời sống con người trong thế giới tự nhiên. Và hình tượng chính Nguyễn Đức Huy chọn là người thiếu nữ.

Nói về Triển lãm lần này, họa sĩ chia sẻ "Chúng ta biết rằng tình trạng chung của con người hiện nay và lạm dụng khai thác cạn kiệt thiên nhiên, đang hủy diệt dần màu xanh của thiên nhiên, sự sống đang dần biến mất.

Thiên nhiên là lá phổi xanh đảm bảo sự sống sạch cho con người vậy nên thông qua các tác phẩm lần này tôi muốn thể hiện vẻ đẹp hài hòa sự cộng hưởng tuyệt diệu của con người và thiên nhiên nhằm đưa đến người thưởng lãm những cảm xúc tích cực trong tình yêu với thiên nhiên."

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Đức Huy

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Đức Huy

Những người quen với họa sĩ Nguyễn Đức Huy từng biết rằng, nghệ thuật là thứ luôn thôi thúc bản thân anh tìm đến sự mới lạ, sự khác biệt. Chủ đề chính trong các tác phẩm của anh vẫn luôn là hình tượng người phụ nữ.

Với anh, "Người phụ nữ" đẹp trong cách tạo hình đôi lúc có phần hư cấu, vừa thực vừa hư. Qua đó, họa sĩ muốn thể hiện thế giới nội tâm sâu sắc của người phụ nữ qua sự dịu dàng, e ấp, thẹn thùng, ẩn mình trong những khu vườn thiên nhiên rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, anh từ chối theo đuổi cái đẹp mảnh mai mà lựa chọn hình mẫu những người phụ nữ đẫy đà.

Không cần đến số đo ba vòng hoàn hảo, không cần một khuôn mặt V-line chuẩn mực nhưng những người phụ nữ ấy vẫn toát lên vẻ đẹp mang tính bản năng, khỏe khoắn và đầy duyên dáng, từ làn da nâu bánh mật cho đến khuôn mặt tròn trịa và dáng người đầy đặn.

Với cây cọ, họa sĩ đã đi từng đường nét, dậm những mảng màu để che lấp đi định kiến về cái đẹp trong xã hội, để tạo nên một khu "Vườn thiên nhiên" đầy năng lượng và màu sắc của sức sống mới trong một thế giới đầy biến động.

Họa sĩ Nguyễn Đức Huy

Họa sĩ Nguyễn Đức Huy (Sn 1976) quê quán tại Đồng Hới, Quảng Bình.

Anh tốt nghiệp Khoa Hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật Huế vào năm 2003, hiện đang sáng tác và là Hội viên Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế.

Họa sĩ bắt đầu sự nghiệp của mình bằng sự dấn thân vào con đường sáng tác thể nghiệm, không ngừng tìm tòi thể hiện với các dòng tranh trừu tượng, ấn tượng.

Năm 2016, anh rẽ hướng tìm kiếm hình tượng biểu đạt theo lối cách điệu hình thể kết hợp lối vẽ tả thực để qua đó "tìm kiếm cái nhìn mới, tìm kiếm sự hồn nhiên và giải phóng năng lượng sáng tạo".

Họa sĩ Nguyễn Đức Huy từng có triển lãm cá nhân tại Galery New space và tham gia các triển lãm nhóm: Triển lãm mỹ thuật Họa sĩ trẻ Huế (2005); Triển lãm tranh Con Giáp (2008, 2013, 2019); Triển lãm Gợi (2012); Triển lãm Khu vực Bắc miền trung (2014); Triển lãm Mekoong art (2014 tại Thái Lan); Triển lãm Chân Dung Tự họa Dogrma 2015); Triển lãm Khu vực Bắc miền trung 2016); Triển lãm Ngày truyền thống Hội mỹ thuật Huế; Triển lãm Xuân Đinh Dậu; Triển lãm tranh"Sức sống mới"; Triển lãm nhóm "Hội tụ" (Việt Nam, Indonesia, India); Triển lãm Ngày thường niên của Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế (2018); Triển lãm Mỹ thuật trẻ Biennale 2019…

Phương Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hoa-si-nguyen-duc-huy-muon-nhung-net-co-de-dua-ra-quan-niem-moi-ve-cai-dep-20191029163750718.htm