Họa sĩ Lâm Văn Cảng: Người 'truyền lửa' cho thế hệ trẻ

Gắn bó với hội họa hơn 30 năm, gia tài nghệ thuật của họa sĩ Lâm Văn Cảng là hàng trăm bức tranh trên các chất liệu acrylic, khắc gỗ… Các tác phẩm của ông được giới sưu tập trong nước và quốc tế ưa chuộng.

Họa sĩ Lâm Văn Cảng (bìa phải) nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Ảnh: Ly Na

Họa sĩ Lâm Văn Cảng (bìa phải) nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Ảnh: Ly Na

Không chỉ có nhiều đóng góp cho lĩnh vực mỹ thuật tỉnh nhà, họa sĩ Lâm Văn Cảng còn là người “truyền lửa” đam mê đến nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh, kết nối mỹ thuật Đồng Nai đến với công chúng.

* “Gieo” nguồn cảm hứng...

Họa sĩ Lâm Văn Cảng sinh năm 1965 tại Quảng Nam, tốt nghiệp Trường đại học Nghệ thuật Huế chuyên ngành sơn mài và là giảng viên Khoa Thiết kế đồ họa Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai từ năm 2000.

Hơn 30 năm đến với hội họa, không thể đếm hết những tác phẩm mà họa sĩ Lâm Văn Cảng đã sáng tạo trên các chất liệu. Nhiều tác phẩm của ông tham gia triển lãm trong và ngoài tỉnh, đoạt giải thưởng cao tại các cuộc thi hay liên hoan mỹ thuật uy tín. Tiêu biểu như: Giải C Trịnh Hoài Đức năm 2016; Giải B của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam với tác phẩm Người giữ hồn cồng chiêng (khắc mộc bản) năm 2019…

Bên cạnh dạy học ở trường, họa sĩ Lâm Văn Cảng còn mở xưởng vẽ và dạy vẽ riêng. Ông là người "truyền lửa" cho nhiều thế hệ trẻ trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, nhiều học trò của ông tham gia các kỳ thi đại học, cao đẳng đạt được điểm cao. Chỉ tính riêng năm 2020, ông có 3 học trò thi đậu thủ khoa vào các trường: đại học Kiến trúc TP.HCM, đại học Sư phạm TP.HCM và cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Trần Lê Minh Hòa, thủ khoa ngành Thiết kế nội thất Trường đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2020 cho biết: “Em học lớp luyện vẽ của thầy Cảng được 1 năm trước khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Mới đầu, em hầu như chưa định hình được phương pháp vẽ nên không theo kịp lớp học. Nhờ sự chỉ dạy, hướng dẫn tận tình của thầy, em vẽ ngày càng tiến bộ, điều đó chứng minh qua kết quả thi tuyển vừa qua”.

Không chỉ truyền cảm hứng trong dạy học, họa sĩ Lâm Văn Cảng còn truyền cảm hứng cho văn nghệ sĩ trong các hoạt động thiện nguyện. Trong đợt cả nước cách ly xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19, họa sĩ Lâm Văn Cảng đã đưa tác phẩm của mình bán đấu giá làm từ thiện, góp sức phòng, chống dịch bệnh. Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân của mình, ông đã rao bán tác phẩm Làng hoa, chất liệu sơn dầu với giá 10 triệu đồng. 100% số tiền bán được ông dùng để hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ.

* Đưa tác phẩm nghệ thuật “xuất ngoại”

Đam mê nghệ thuật từ nhỏ nhưng họa sĩ Lâm Văn Cảng sáng tác không nhiều. Phải đến năm 2018, ông mới chuyên tâm vẽ… Hàng trăm tác phẩm nghệ thuật trên chất liệu acrylic, khắc gỗ của ông lần lượt “ra lò”. Ông nói rằng, nguồn cảm hứng và đề tài trong sáng tác của ông rất đa dạng và phong phú, tình yêu quê hương đất nước, cảnh vật, con người vẫn luôn là chủ đề chính. Mỗi một tác phẩm sau khi hoàn thiện đều được ông giới thiệu rộng rãi trên các mạng xã hội.

Trong số những tác phẩm đó, tranh về phụ nữ, đồng bào các dân tộc và về động vật của ông được cộng đồng chú ý và quan tâm. Những bức tranh về phụ nữ luôn thể hiện sự trân trọng, nâng niu cái đẹp. Tranh về đồng bào các dân tộc hiện lên sống động với những lễ hội, phong tục tập quán mang nét văn hóa riêng biệt. Những hình ảnh ấy được ông thể hiện trong các tác phẩm như: chùm tranh Vườn xuân; Thiếu nữ và cây đàn; Cạm bẫy; các lễ hội: đâm trâu, trao vòng, cồng chiêng, bỏ mã, đập trống…

Một tác phẩm của họa sĩ Lâm Văn Cảng

Dù là ở mảng tranh nào, các tác phẩm của họa sĩ Lâm Văn Cảng cũng đều toát lên sự giản đơn, bình dị, yêu đời, thể hiện một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim nóng bỏng nhiệt huyết. Xem tranh của ông, người thưởng lãm có thể thấy được những bố cục thoáng đãng bất ngờ, những mảng màu vàng son lộng lẫy, những đường nét chồng chéo, đè nén lên nhau, lúc hối hả, khi buông lơi trong không gian bất tận. Bởi vậy, tác phẩm của ông được giới sưu tập trong nước và quốc tế ưa chuộng.

Họa sĩ Lâm Văn Cảng kể, từ năm 2018, ông bắt đầu đưa tác phẩm của mình lên trang mạng artfinder.com. Đây là website có trụ sở ở London (Anh) và Miami (Mỹ) với hơn 10 ngàn nghệ sĩ của trên 100 quốc gia đăng bán tác phẩm. Ông tự tạo tài khoản, đăng tải thông tin cá nhân và tác phẩm, trang web sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm kết nối một cách thông minh nhất với khách hàng.

“Mỗi năm, trung bình tôi bán được khoảng 10 tác phẩm cho khách hàng quốc tế qua website artfinder.com. Mỗi tác phẩm có giá khoảng từ 20 triệu đồng trở lên. Trước khi hoàn tất các thủ tục mua bán, tôi thường làm giấy chứng nhận độc bản. Điều này tạo sự tin tưởng, yên tâm cho khách hàng khi mua và sử dụng tác phẩm nghệ thuật của mình” - họa sĩ Lâm Văn Cảng bộc bạch.

Chia sẻ về những dự định trong năm mới Tân Sửu 2021, họa sĩ Lâm Văn Cảng cho biết, hiện tại ông đang tập trung sáng tác về chủ đề mùa xuân với những phong tục tập quán truyền thống. Đặc biệt, ông sẽ sáng tác tác phẩm có chủ đề năm Tân Sửu (con trâu). Và để giới thiệu đến công chúng biết nhiều hơn về nghệ thuật, ông sẽ tiếp tục tham gia các triển lãm trong và ngoài tỉnh, đóng góp vào thành quả của mỹ thuật Đồng Nai nói riêng, Việt Nam nói chung.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202011/hoa-si-lam-van-cang-nguoi-truyen-lua-cho-the-he-tre-3029954/