Hoa Sen lãi 187 tỷ mỗi tháng

Hoa Sen đạt doanh thu 12.208 tỷ và lãi sau thuế 747 tỷ đồng trong 4 tháng đầu của niên độ tài chính 2020-2021. So với kế hoạch năm, doanh nghiệp hoàn thành 50% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tập đoàn Hoa Sen công bố ước kết quả doanh thu hợp nhất 3.108 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 175 tỷ đồng trong tháng 1 năm nay. Trước đó, trong quý cuối năm 2020, Hoa Sen đạt doanh thu 9.100 tỷ và lãi ròng 572 tỷ.

Khác với nhiều doanh nghiệp niêm yết, Hoa Sen sử dụng niên độ tài chính bắt đầu từ ngày 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau. Như vậy, sau 4 tháng đầu tiên của niên độ tài chính 2020-2021, Hoa Sen đạt tổng doanh thu 12.208 tỷ và lãi sau thuế 747 tỷ đồng.

Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp này thu về 3.502 tỷ đồng doanh thu và 187 tỷ đồng lợi nhuận. Kết quả kinh doanh tháng 1 của Hoa Sen chững lại so với 3 tháng cuối năm 2020.

Tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 1, Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu 33.000 tỷ đồng và lãi ròng 1.500 tỷ cho năm nay. Như vậy, sau 1/3 thời gian, doanh nghiệp hoàn thành 37% kế hoạch doanh thu và 50% chỉ tiêu lợi nhuận.

Năm nay, Hoa Sen công bố kế hoạch phát triển chuỗi siêu thị phân phối vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Tập đoàn tập trung vào việc mở mới và nâng cấp các cửa hàng hiện có thành siêu thị vật liệu xây dựng, nội thất.

Tập đoàn này đưa ra kế hoạch trong 3 năm đến 5 năm tới sẽ có 1.200 siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất, hướng đến mục tiêu sản lượng 3 triệu tấn, doanh thu 3 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ khẳng định tập đoàn của mình sẽ không sản xuất thêm các mặt hàng mới mà chuyển dịch dần thành nhà phân phối vật liệu xây dựng, nội thất, hợp tác, đầu tư với các nhà cung cấp hàng đầu. Nếu triển khai thành công kế hoạch trong 5 năm tới, doanh thu của Hoa Sen có thể lên tới 5 tỷ USD.

Theo ông Vũ, đây là thời điểm chín muồi để Hoa Sen thực hiện kế hoạch trở thành nhà phân phối vật liệu xây dựng, nội thất nhờ hệ thống cửa hàng rải khắp cả nước và thương hiệu mạnh sau 20 năm hoạt động. Ông cũng tự tin công ty hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận 1.500 tỷ đồng đã đề ra.

Đóng cửa phiên 22/2, thị giá cổ phiếu Hoa Sen (HSG) tăng 2% lên 25.750 đồng. Cổ phiếu này đang tiệm cận đỉnh giá cũ 26.850 đồng được thiết lập cuối tháng 1.

Việt Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoa-sen-lai-187-ty-moi-thang-post1186170.html